(HBĐT) - 7 năm (2011-2017) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, đến nay, xã Hoà Bình, TP Hòa Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến với xã Hoà Bình, chúng tôi cảm nhận rõ diện mạo NTM. Những con đường bê tông rộng mở trường học mới khang trang, nhà nhà hăng hái thi đua xây dựng đời sống văn hóa, lao động, sản xuất nâng cao đời sống.


Mô hình nấm linh chi của HTX dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình, xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. 

Với tinh thần nhóm tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn được ưu tiên làm trước, xã đã tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM bằng nhiều hình thức đến người dân. Mỗi ban, ngành, đoàn thể đều được gắn với các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể. UBMTTQ xã vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, huy động các nguồn lực, tham gia giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hội Nông dân vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi. Đoàn thanh niên xung kích, xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp… Tất cả đều chung tay, góp sức để xã khang trang, đổi mới như hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Bình Lê Minh Hưng cho biết: "Được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hòa Bình cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, Đảng bộ, chính quyền xã Hoà Bình đề ra mục tiêu, kế hoạch cụ thể trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, chúng tôi huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân để triển khai nhiều chương trình, đề án trong xây dựng NTM. Đến nay, kết cấu hạ tầng được đầu tư kiên cố, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đó là thành quả tích cực sau nhiều năm phát huy thế mạnh của cả hệ thống chính trị vào công cuộc xây dựng NTM”. Trong 7 năm, xã huy động nguồn lực gần 150 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 32 tỷ đồng, vốn chủ yếu làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà ở dân cư, nhà văn hóa xóm.

Nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển tiểu thủ công nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm..., thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 3 - 4 triệu đồng/năm. Đặc biệt, xã có HTX dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình, thành lập trên cơ sở tổ hợp tác xóm Thăng hoạt động có hiệu quả gồm 12 thành viên với ngành nghề chính là trồng và sản xuất rau an toàn, rau đặc sản miền núi, cây gia vị, dược liệu, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các loại nông, lâm, thủy sản… HTX hoạt động có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo Luật, có hợp đồng liên kết với doanh nghiệp. HTX đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 70 lao động với mức thu nhập từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt 37,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,24%.

"Xác định đạt chuẩn NTM là mục tiêu trước mắt. Mục tiêu lâu dài của xã là làm thế nào để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Vì thế, chúng tôi có kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức người dân trong xây dựng NTM. Chúng tôi tiếp tục duy trì, phát huy những thành quả đạt được và phấn đấu có những bước tiến mới để bộ mặt nông thôn xã ngày càng khởi sắc” - Phó Chủ tịch UBND xã Lê Minh Hưng khẳng định.

Đinh Thắng

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục