(HBĐT) - Ngày 1/3, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác chữ thập đỏ và vận động hiến máu tình nguyện năm 2018.

Năm 2018, công tác Hội và phong trào CTĐ các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các phong trào,CVĐ được triển khai rộng rãi, hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.Các hoạt động, dự án hợp tác nhân đạo nâng cao năng lực cho các cấp Hội CTĐ trong quản lý rủi ro thiên tai, chăm sóc sức khỏe và sơ, cấp cứutrong tình huống khẩn cấp tiếp tục được duy trì và tiếp tục nhân rộng. Đặc biệt, trong năm qua, tỉnh ta tiếp tục hoàn thành kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện. Toàn tỉnh đã tổ chức được 23 đợt hiến máu tình nguyện với trên 10.200 người đăng ký tham gia, tiếp nhậntrên 9.470 đơn vị máuvới tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Hội CTĐ tỉnh đạt được trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Ởthời điểm hiện tại, tình hình KT-XH của tỉnh ta đã có những bước chuyển biến đáng kể, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nhưng vẫn còn một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống cần có sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Hội CTĐ các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để ngày càngcó nhiều người tham gia công tác Hội và các hoạt động nhân đạo, từ thiện;chủ động xây dựng nguồn quỹ phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp, hiệu quả hơn.Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, LLVT, các doanh nghiệp vànhân dân cần đề cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp chủ động tham gia các hoạt động CTĐ và hiến máu tình nguyện, góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cứu sống người bệnh.



 

                                                                  Thúy Hằng 

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục