Trao đổi với Nhân Dân điện tử chiều 16-7, ông Trần Lâm Thao, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, thuộc UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết: Cho đến nay, việc xe chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn từ cảng Trà Lý đến Khu công nghiệp huyện chưa thuyên giảm, vì vậy Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải đã ký văn bản đề nghị các đơn vị chức năng tham mưu lắp đặt camera để theo dõi, xử lý triệt để vi phạm này.


 

Xe chở vật liệu xây dựng trọng tải lớn đang cày nát các tuyến đường giao thông quan trọng của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trước đó, ngày 8-7, Nhân Dân điện tử đăng bài viết "Xe quá khổ, quá tải ngang nhiên lộng hành”, trong đó nêu rõ sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương, nhất là Chủ tịch các xã, thị trấn như xã Tây Lương, thị trấn Tiền Hải, Tây Giang…; việc kiểm tra, xử lý chưa hiệu quả, hình thức và có phần đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan chức năng, nhất là giữa hai lực lượng Công an huyện Tiền Hải và Sở Giao thông vận tải tỉnh.

Chính vì vậy, trong các năm gần đây nhiều phương tiện ô tô tải trên địa bàn vẫn ngang nhiên và công khai hoạt động vi phạm các lỗi chủ yếu như: Chở hàng quá tải trọng cho phép thiết kế của cầu đường, tự ý cơi nới thành thùng không đúng thiết kế của nhà sản xuất, chở hàng quá khổ cho phép, chở hàng không che phủ bạt để rơi vãi vật liệu xuống đường…

Nóng bỏng nhất là vi phạm của các xe chở nguyên liệu đất từ cảng Trà Lý (xã Tây Lương) đi về các nhà máy tại khu công nghiệp Tiền Hải để làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất các sản phẩm. Đây là nguyên nhân chính làm một số tuyến đường đến nay xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn giao thông.

Cử tri kiến nghị UBND huyện đề nghị UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giao thông vận tải cùng các ngành chức năng của tỉnh quan tâm, có kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nêu trên, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát tải trọng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Ngày 2-7, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải Phạm Văn Nghiêm chỉ trì cuộc họp với các bên liên quan, chỉ đạo Công an huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban An toàn giao thông huyện, thủ trưởng các ngành, chủ tịch các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ký cam kết và không để tình trạng phương tiện chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường sau ngày 15-7. Tuy nhiên, đến nay tình trạng phương tiện chở vật liệu quá khổ, quá tải vẫn diễn ra làm phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Do đó, UBND huyện Tiền Hải yêu cầu Công an huyện chủ trì cùng các ngành liên quan tham mưu UBND huyện thành lập Tổ công tác để xử lý vi phạm. Khảo sát các vị trí cần thiết đề xuất, báo cáo huyện lắp đặt hệ thống camera trên các trục đường chính và những vị trí then chốt để giám sát, kiểm tra, theo dõi.

Người dân sống dọc các tuyến đường thường xuyên có xe chở quá khổ, quá tải chạy qua cho rằng: Rõ ràng đã có sự bao che, dung túng cho các vi phạm vì nếu không tại sao rất nhiều ô tô trọng tải lớn, nhìn bằng mắt thường đã thấy rõ lỗi vi phạm lại có thể đường hoàng chạy giữa ban ngày, trong giờ hành chính mà không bị cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý nghiêm túc. Người dân hiến kế, phải đặt chốt tuần tra, xử lý vi phạm giao thông ngay tại đầu bến, tại điểm xuất phát của các phương tiện, đây là điều căn cốt để ngăn chặn vi phạm. Về lâu dài, tỉnh Thái Bình, huyện Tiền Hải phải tính đến phương án xây dựng con đường riêng để các xe chở vật liệu xây dựng lưu thông, tránh chạy xuyên vào giữa trung tâm huyện Tiền Hải như hiện nay sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, sức khỏe người dân sinh sống hai bên các tuyến đường do lượng khói bụi rất lớn thải ra.

TheoNhanDan

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục