(HBĐT) - Nhằm giúp cho trẻ em tâm lý thoải mái không lo sợ khi vào bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc phối hợp với Huyện Đoàn Đà Bắc đầu tư khu vui chơi cho trẻ ngay tại bệnh viện. Đây là mô hình thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc bởi việc chữa bệnh không chỉ cần dùng thuốc mà những vấn đề tâm lý, thư giãn cho bệnh nhân cũng vô cùng quan trọng.


Trẻ em vui chơi tại khu vui chơi ở Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc. 

Vào một ngày đầu tháng 7, chúng tôi đến Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc. Ngay trước cửa khu điều trị của Khoa Nhi và một số khoa khác là khu vui chơi cho trẻ trong khuôn viên khoảng 50 m2. Trong khu có 2 bộ cầu trượt lắp ghép, mấy con ngựa nhựa, chiếc xích đu. Nhìn những đứa trẻ cười đùa không ai nghĩ rằng các cháu đang phải điều trị tại bệnh viện. Cùng bạn ngồi trên xích đu, cháu Bùi Thị Linh, 8 tuổi ở xóm Mó La, xã Tu Lý kể: Trước đây, cháu rất sợ vào bệnh viện. Cứ nói đến bệnh viện là nghĩ bị tiêm đau rồi nằm phòng chật chội. Mấy tháng trước, cháu bị tật về mắt nên phải vào nằm điều trị ở đây. May sao có khu vui chơi này, nên cháu được chơi với nhiều bạn. Các bạn đến đây có bạn thì đi với bố, với mẹ, có bạn thì bị bệnh điều trị dài ngày. Giờ cháu không còn sợ bệnh viện nữa.

Bà Đinh Thị Huế ở xóm Phiếu, xã Tiền Phong trò chuyện: Tôi đi trông cháu đang phải nằm viện. Đây là lần đầu tiên tôi đến khu vui chơi này. Tuy bị ốm, nhưng được chơi tôi thấy cháu vẫn cười, vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn, có cảm giác như cháu khỏe hơn lên…
Không chỉ góp phần giải tỏa căng thẳng của bệnh nhi, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các y, bác sỹ, khu vui chơi còn có tác dụng đối với khả năng phục hồi của bệnh nhi. Chị Lò Thị Cọi ở xóm Cò Phay, xã Tân Minh chia sẻ: Cháu nhà tôi hay bị ốm, thường xuyên đến bệnh viện để điều trị. Mỗi lần đến bệnh viện, tôi đều đưa cháu qua chơi các trò chơi. Trước cháu sợ bác sỹ lắm, cứ nhìn thấy ai mặc áo blu là khóc. Nhưng bây giờ thì không còn cảm giác sợ nữa.
Qua quan sát, hầu hết các bệnh nhân nhi vào viện khám, chữa bệnh đều tranh thủ vào khu vui chơi. Nhiều cháu ở bên ngoài bệnh viện cũng vào chơi cùng các bạn. Tiếng cười, tiếng đùa như xua đi cái đau đớn của bệnh tật mà các cháu đang chịu đựng. Từ những nụ cười hồn nhiên, trò chơi con trẻ khiến bậc làm cha, làm mẹ cũng cảm thấy yên tâm, vững tin hơn về tình trạng sức khỏe của các con.

Đồng chí Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc cho biết: Nhằm phục vụ bệnh nhân tốt nhất, trong thời gian qua, ngoài cơ sở vật chất phục vụ chuyên môn, Trung tâm Y tế huyện chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng như cây xanh, phân luồng, sắp xếp lại khu để ô tô, xe máy của bệnh nhân, cải tạo phòng bệnh nhân, nhà vệ sinh… Đối với khu vui chơi cho trẻ đưa vào hoạt động từ tháng 2/2019. Tuy chưa có điều kiện đầu tư nhiều trò chơi cho các cháu, nhưng được nhiều bậc phụ huynh ủng hộ. Chúng tôi xác định khu vui chơi là một phần quan trọng trong bệnh viện với mục đích để trẻ không sợ bệnh viện và xoa dịu nỗi đau về bệnh tật khi đến đây. Tôi mong muốn mô hình này ngày càng nhân rộng, đồng thời nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội đối với trẻ em đang chịu thiệt thòi về bệnh tật.

Việt Lâm

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục