Ngày 4-8, các lực lượng chức năng cùng 16 đoàn công tác đã tiếp cận các bản bị cô lập, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết tới nhân dân bị mưa, lũ cô lập ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.


Tiếp cận các bản bị cô lập do lũ quét ở Quan Sơn, Thanh Hóa

Công an sử dụng mô-tô nước giúp dân vượt sông Luồng.

Thực hiện phương án sử dụng mô-tô lội nước vượt sông Luồng và cắt rừng, vượt núi, suối chia cắt, lực lượng chức năng đã đến được bản Sa Ná, nơi xảy ra lũ quét vào sáng 3-8. Bản Sa Ná tọa lạc bên dòng suối Son thơ mộng giờ hiện hữu thảm cảnh tan hoang, ngổn ngang cành, gốc cây, vật liệu, cấu kiện nhà đổ.

Anh Hoàng Xuân Luyến (45 tuổi) cho biết: Mưa to nên tôi đưa vợ và hai con sang nhà anh trai lưu trú. Khi quay về nhà lấy bếp ga thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi cả nhà lẫn người. Tôi bám được bụi tre leo lên nên thoát được lũ dữ.



Một phần bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa sau lũ quét.

Trưởng bản Nguyễn Xuân Phương thông tin thêm: Người dân đã chủ động phòng, tránh, ứng phó với mưa bão số 3. Dù vậy, khoảng 6 giờ sáng 3-8, nước từ thượng nguồn đổ xuống suối Son ầm ầm, tạo thành dòng lũ dữ cuốn trôi, đổ hàng chục căn nhà cùng 15 người dân. Lực lượng chức năng đã cứu được năm người, trong đó có một người bị thương nặng đã được chuyển lên tuyến trên cấp cứu, hiện 10 người dân trong bản còn mất tích.

Chiều 4-8, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Bộ NN và PTNT đã đến xã Na Mèo, huyện Quan Sơn kiểm tra tình hình mưa lũ, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Từ bến ca nô tại bản Bo, xã Na Mèo, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã vượt sông Luồng; tiếp tục đi bộ, tiếp cận người dân ở các bản Sa Ná. Thứ trưởng NN và PTNT hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, động viên nhân dân và trao đổi với lực lượng chức năng trước mắt cần tập trung tìm kiếm những người còn đang mất tích; trợ giúp những gia đình có nhà cửa bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp cũng chia sẻ, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, gần 30 hộ dân ở dân bản Sa Ná cần sự chung tay, trợ giúp của cộng đồng để sớm dựng lại các ngôi nhà, ổn định đời sống, sản xuất.


Lực lượng vũ trang trợ giúp hộ dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng ngày, Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác lên xã Na Mèo hỗ trợ năm tấn gạo cho nhân dân vùng lũ và chỉ đạo, đôn đốc công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.



Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa trao hàng hóa thiết yếu tới người dân vùng lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa: Đến 16 giờ ngày 4-8, huyện Mường Lát và huyện Quan Sơn có ba người tử vong, năm người bị thương, 12 người còn mất tích do thiên tai. Mưa lũ làm thiệt hại hoàn toàn 59 ngôi nhà, 10 ha lúa, hơn 19 ha cây lâm nghiệp; ngập hơn 800 ha lúa, hoa màu, cây hàng năm; hơn 200 ngôi nhà, 13 điểm trường, trạm y tế, nhà văn hóa bị thiệt hại một phần đến rất nặng; xô đổ 38 cột điện, ngập, hư hỏng bốn trạm biến áp; cuốn bốn ba ô-tô, hai xe máy, hai máy phát điện mini. Mạng lưới giao thông ở các huyện miền núi Thanh Hóa cũng bị hư hỏng nặng.



Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao năm tấn gạo tới nhân dân vùng lũ xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, ưu tiên hiện tại là huy động các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Tiếp đến, tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền huyện Quan Sơn khảo sát, tìm quỹ đất bố trí tái định cư cho người dân bản Sa Ná. Thanh Hóa kiến nghị Trung ương hỗ trợ thuốc, hóa chất xử lý môi trường sau lũ và bố trí kinh phí di dời khẩn cấp, bố trí tái định cư cho hộ dân vùng lũ quét, khắc phục hư hỏng các công trình giao thông ở vùng thượng du Thanh Hóa.

                                                                           Theo báo Nhân Dân



Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục