(HBĐT) - Năm học 2019 - 2020 đã cận kề. Đây sẽ là năm học nhiều ý nghĩa đối với trường mầm non xã Đoàn Kết (Đà Bắc), nhất là với giáo viên và hơn 60 trẻ tại chi xóm Cang. Thay vì phải học tạm bợ ở nhà dân hoặc nhà văn hóa xóm như 2 năm học trước, cô và trò hân hoan chào đón ngày khai trường trong một ngôi trường mới.


Cô Hà Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng trường mầm non xã Đoàn Kết (Đà Bắc) gắn biển tên trường trước sự chứng kiến của các chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

"Rất khang trang, sạch đẹp, tiện ích, đúng như một ngôi trường trong mơ mà chưa bao giờ giáo viên vùng đặc biệt khó khăn chúng tôi nghĩ sẽ có ngày trở thành hiện thực” - cô Hà Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ. 

Sau 10 tháng thi công, ngôi trường mới của chi Cang - trường mầm non xã Đoàn Kết cơ bản hoàn thành phần xây dựng công trình nhà lớp học. Trong khuôn viên rộng hơn 5.000 m2 được san lấp mặt bằng rộng rãi, thoáng mát, công trình nhà lớp học có tổng diện tích khoảng 360 m2, chia thành 3 phòng học, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của nhà trường. Đây là món quà ý nghĩa của Công ty CP Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang, TP Nha Trang (Khánh Hòa) trao tặng cho nhà trường trước thềm năm học mới. Công ty đã tài trợ 100% kinh phí xây dựng nhà lớp học với tổng mức đầu tư khoảng 2,5 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành xây dựng vào đầu tháng 7 vừa qua, công ty bàn giao cho Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc để tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục phụ trợ gồm tường bao, sân, nhà hiệu bộ, khuôn viên cây xanh… Theo đúng kế hoạch, chi Cang sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2019, đón nhận trên 60 học sinh lứa tuổi mầm non thuộc xóm Cang và xóm Lăm.   

Cô Hà Thị Kim Phượng cho biết thêm: Trường mầm non xã Đoàn Kết có trên 200 trẻ từ 2 - 5 tuổi, theo học tại 5 điểm trường đặt tại 5 xóm của xã. Trong đó, chi chính tại xóm Cang vốn có cơ sở vật chất và trang thiết bị đầy đủ nhất đã bị phá hủy hoàn toàn sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017. Do ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở đất, trường bị sập tường, toàn bộ hạ tầng và trang thiết bị dạy học bị ngập sâu dưới bùn đất, không khôi phục được. Để duy trì công tác dạy và học của chi Cang, trong 2 năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019, chúng tôi phải mượn nhà văn hóa xóm Cang và thuê căn bếp của một phụ huynh trong lớp để học tạm. Khó khăn bộn bề. Nhưng khó đến đâu phải tạm thời khắc phục đến đấy, chứ không dám trông mong vào sự đầu tư của địa phương vì chúng tôi biết, địa phương cũng rất khó khăn về nguồn lực.

Nhớ lại khó khăn trong 2 năm qua, giáo viên trường mầm non Đoàn Kết càng thêm cảm kích trước tấm lòng vàng của doanh nghiệp. Qua tìm hiểu thực tế, nhận thấy nhu cầu cấp thiết cũng như khó khăn về nguồn lực của địa phương, Công ty CP Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang đã quyết định tài trợ 2,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới cho chi Cang. Cùng với đó, Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc cũng khắc phục khó khăn, quyết tâm triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng trường mầm non mới cho xã Đoàn Kết.


                  Thu Trang


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục