(HBĐT) -Tại bộ phận giao dịch một cửa xã Hợp Phong (Cao Phong), ông Bùi Văn Hòa, xóm Trang Trong đến làm thủ tục chứng thực để hoàn thiện hồ sơ vay vốn Ngân hàng CSXH cho biết: Bộ phận một cửa xã được đầu tư sạch đẹp, có chỗ ngồi chờ, tinh thần, thái độ của công chức thân thiện, cởi mở hướng dẫn người dân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện. Người dân đến giao dịch rất phấn khởi.

 

Cán bộ, công chức bộ phận một cửa xã Hợp Phong (Cao Phong) tạo điều kiện cho người dân đến làm các thủ tục hành chính. 

Đồng chí Bùi Văn Tuấn, công chức Tư pháp - hộ tịch xã cho biết: Hàng ngày, người dân đến bộ phận một cửa khá đông, chủ yếu làm các thủ tục xác nhận hộ khẩu, hộ tịch, hồ sơ vay vốn phát triển sản xuất... Theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, UBND xã, công chức luôn ý thức phải làm hết trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, hướng dẫn người dân hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định.
 
Xã Hợp Phong được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Xuân Phong, Đông Phong và Tân Phong theo Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ máy chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2/2020. Quá trình thực hiện sáp nhập, tư tưởng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) công chức và người dân cũng có nhiều băn khoăn. Thế nhưng, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của BTV Huyện ủy Cao Phong, đã làm tốt công tác tư tưởng, bố trí hài hòa nhân sự trong bộ máy cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức CT-XH, gắn với giải quyết chế độ, chính sách cán bộ dôi dư sau sắp xếp, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và quan trọng hơn là mọi công việc đang "chạy đều”, không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau sáp nhập, Đảng bộ xã có 696 đảng viên, sinh hoạt ở 24 chi bộ, trong đó có 16 chi bộ thôn, xóm, 6 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an. Đầu tháng 6, Đại hội Đảng bộ xã Hợp Phong lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và thành công tốt đẹp, bầu ra BCH gồm 17 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư, BTV 3 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong phấn khởi cho biết: Các đồng chí trúng cử vào BCH, các chức danh chủ chốt trong cấp ủy đều được được tín nhiệm với số phiếu cao và tập trung (tỷ lệ bầu đạt từ 90 - 100%). Kết quả đó cũng cho thấy nội bộ cấp ủy, tư tưởng CB, ĐV rất đồng thuận. Đây là kết quả của sự tập trung lãnh đạo của BTV Huyện ủy và làm tốt tư tưởng, nhận thức của CB, ĐV trong xã. Nhiều năm qua, cấp ủy Đảng đã chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị  số 05 của Bộ chính trị.

Theo đó, hoạt động thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND vận hành theo quy chế. Đảng bộ xã đã đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, thực hiện dân chủ trong Đảng, lấy tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá thực chất năng lực CB, ĐV để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Hầu hết CB, ĐV có ý thức phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh đạt 14,4% trong tổng số tổ chức Đảng được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019. Ý thức, tác phong của CB, ĐV, công chức được nâng cao, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính phục vụ người dân.

Kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển sản xuất và cuộc sống người dân. Nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, đến nay đạt 15/19 tiêu chí. Xã đã bước đầu khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển. Đảng bộ xã tiếp tục xây dựng khối đoàn kết nội bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tập trung phát triển sản xuất, cải thiện đời sống Nhân dân, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt từ 40 - 47 triệu đồng/người, hộ nghèo giảm còn 15%...

Lê chung

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục