(HBĐT) - Trong 5 năm qua (2015-2020), LLVT huyện Mai Châu luôn thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh, đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP).



Thực hiện phong trào "Đồng hành cùng em đến trường", LLVT huyện Mai Châu tặng hàng chục xe đạp và góc học tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng LLVT vững mạnh về tổ chức, biên chế đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ban CHQS huyện đã làm tốt việc kết hợp huấn luyện với thực hiện công tác dân vận và phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM”. 45/45 đơn vị lực lượng dân quân tự vệ được huấn luyện, đạt 100% yêu cầu (85% đạt khá, giỏi); lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu với 90% đạt khá, giỏi. Huy động được trên 4.000 ngày công của cán bộ, chiến sỹ LLVT và Nhân dân tham gia xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn, trị giá trên 700 triệu đồng; tuyên truyền được trên 100 buổi cho hơn 10.000 lượt người về đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Hoạt động diễn tập bài bản, diễn ra đảm bảo chất lượng với 23/23 xã, thị trấn được diễn tập chiến đấu phòng thủ. Năm 2018 tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện Mai Châu. Trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, LLVT huyện trực tiếp tham gia tại một số khu vực chịu ảnh hưởng trên địa bàn như điểm ngập úng tại xã Tòng Đậu, Mai Hịch, Xăm Khòe, Vạn Mai năm 2017; sạt lở tại xã Cun Pheo, di dời dân tại các điểm nguy cơ sạt lở cao tại các xã: Tân Mai, Phúc Sạn (nay là xã Sơn Thủy), Tân Dân (nay là xã Tân Thành), Đồng Bảng (nay là xã Đồng Tân), Nà Phòn năm 2018, được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Thi đua thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, các cuộc vận động của các cấp, ngành, LLVT huyện cũng để lại dấu ấn với nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, chi trả đúng, đủ cho các đối tượng theo quy định; tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Rảo ở huyện Kim Bôi; tặng trên 100 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, trị giá trên 50 triệu đồng; quyên góp, ủng hộ trên 300 ngày công, trên 100 triệu đồng xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 1 nhà đồng đội, 1 bếp xây cho đối tượng chính sách; tham mưu, phối hợp xây dựng 2 giếng khoan nước trị giá gần 200 triệu đồng do Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Nhân dân xã Hang Kia. Thực hiện phong trào "Đồng hành cùng em đến trường”, LLVT huyện đã nhận đỡ đầu 4 học sinh, tặng 69 xe đạp, 3 góc học tập, 120 cặp sách và trên 200 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn; tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 3 xây tặng phòng học bán trú cho trường TH&THCS Ba Khan trị giá 1,7 tỷ đồng.

Thượng tá Lê Tuấn Hùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: "Thông qua các hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao tinh thần, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện. Tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ QP-QSĐP mà còn góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân”.


Gia Khánh

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục