(HBĐT) - Vừa qua, thông qua số điện thoại đường dây nóng Báo Hòa Bình 0911.237.766, Ban Biên tập Báo Hòa Bình nhận được phản ánh của bạn đọc tại xóm Đấc, xã Tân Lập (Lạc Sơn) về hiện trạng tuyến đường giao thông nông thôn mới hoàn thiện đưa vào sử dụng được hơn 1 năm đã hư hỏng nặng.


Tuyến đường xóm Chiềng đi xóm Đấc, xã Tân Lập (Lạc Sơn) mới hoàn thành tháng 3/2019 đã bị hư hỏng nặng.

Ban Biên tập đã cử phóng viên về cơ sở xác minh thông tin. Quan sát thực tế cho thấy, tuyến đường giao thông nông thôn nối từ xóm Chiềng đi xóm Đấc dài khoảng 2 km, trong đó, nhiều đoạn bị bong lở mặt đường, chỉ còn lại lớp sỏi gồ ghề. Theo phản ánh của người dân, tuyến đường này mới hoàn thành tháng 3/2019, nhưng sau mấy tháng đưa vào sử dụng đã hư hỏng nặng, gây khó khăn đi lại cho bà con và lãng phí, thất thoát nguồn lực của Nhà nước. Ông Bùi Văn Kiên, người dân xóm Đấc cho biết: Xóm có 75 hộ dân, là một trong những xóm khó khăn nhất của xã Tân Lập, nhiều năm nay, đường giao thông đi lại vô cùng vất vả, xe máy không vào được, trời mưa thì trơn trượt. Ngay khi có dự án làm đường bê tông tuyến trục chính từ xóm Chiềng đi xóm Đấc, bà con rất phấn khởi, chúng tôi sẵn sàng góp công, góp sức để cùng hoàn thiện tuyến đường. Tuy nhiên, từ xã đến xóm đều khẳng định người dân không phải đóng góp công sức gì, đơn vị thi công có trách nhiệm hoàn thiện tuyến đường theo hợp đồng, nhưng chúng tôi thực sự thất vọng, đường làm xong tháng 3/2019 thì đến tháng 7, tháng 8/2019 đã nổi hết sỏi lên, đường mới mà chẳng khác gì đường xuống cấp đã lâu. 

Theo anh Bùi Văn Cương, người dân xóm Đấc, khi tuyến đường được khởi công, bà con rất phấn khởi. Tuy vậy, ngay từ lúc khởi công, nhiều người đã lo lắng khi chứng kiến đơn vị thi công sử dụng vật liệu không phải là loại cát, sỏi thông thường, mà như là được múc từ dưới suối loại đất pha lẫn cát, sỏi nên không có độ kết dính xi măng. Ngay mùa mưa năm đầu tuyến đường hoàn thành, bề mặt đã bị nước mưa rửa trôi trơ hết sỏi đá. Giờ chúng tôi chỉ cần lấy đá gõ nhẹ là đường bong tróc từng mảng. 

Được biết, tuyến đường xóm Chiềng đi xóm Đấc dài 2 km, do UBND xã Tân Lập làm chủ đầu tư, thuộc chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, với tổng mức đầu tư 1,8 tỷ đồng. Theo đồng chí  Bùi Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, thực hiện dự án làm đường, UBND xã đã hợp đồng với đội thi công Trung Kiên - 68 Hòa Bình thi công đoạn đường từ xóm Chiềng đi xóm Đấc. Sau một thời gian ngắn tuyến đường bị hư hỏng nặng. UBND xã đã yêu cầu đơn vị thi công sửa lại những đoạn đường hư hỏng. Hiện mới sửa được 200 m. Đơn vị thi công cũng đã hứa trong tháng 8/2020 sẽ hoàn thành việc tu sửa tuyến đường, tuy nhiên, thời điểm này do vào mùa mưa nên chưa hoàn thành việc sửa chữa. 

Tuyến đường từ xóm Chiềng đi xóm Đấc là tuyến đường chính có ý nghĩa quan trọng, vừa tạo thuận lợi cho người dân xóm Đấc đi lại, cũng là tuyến đường dẫn lên khu sản xuất của nhiều hộ dân trong xóm. Đường mới làm được hơn 1 năm nhưng đã hư hỏng nặng, người dân xóm Đấc đề nghị chủ đầu tư, trực tiếp là UBND xã Tân Lập có trách nhiệm đốc thúc đơn vị thi công sửa chữa, hoàn thiện tuyến đường đảm bảo đúng chất lượng, đúng thiết kế thi công. Người dân mong muốn UBND huyện Lạc Sơn, các phòng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyến đường, tránh thất thoát nguồn lực đầu tư của Nhà nước và gây khó khăn cho đời sống Nhân dân. 

 P.V

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục