(HBĐT) - Để góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở LĐ-TB&XH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến trẻ em và bình đẳng giới; phối hợp tuyên truyền, tập huấn, phát tờ rơi, sách mỏng tới cộng đồng nhằm bảo vệ trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.


Trẻ em xã Tiền Phong (Đà Bắc) và xóm Ngòi, xã Suối Hoa (Tân Lạc) vui Tết Trung thu năm 2020 tại chương trình "Vầng trăng cổ tích" do Công ty cổ phần đầu tư du lịch Hòa Bình tổ chức.

Phối hợp các tổ chức ChildFund, RIC, Tầm nhìn Thế giới tổ chức hội thảo, xây dựng cơ chế hợp tác và kế hoạch hành động chung, các hoạt động bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích thông qua tăng cường hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, nhân rộng tác động của các mô hình can thiệp phù hợp trên địa bàn… 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: Dịp Tết Nguyên đán 2020, lãnh đạo tỉnh, UB MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã thăm, tặng 400 suất quà, trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn; Tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Sở LĐ-TB&XH đã thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em tại TP Hòa Bình, các huyện: Lạc Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Lương Sơn, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành, tổng giá trị quà tặng 25 triệu đồng; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có trẻ bị đuối nước; 6 tháng đầu năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm vận động, quyên góp, tặng quà trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng giá trị quà và hiện vật trên 725 triệu đồng; phối hợp Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E) tổ chức khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật tim mạch miễn phí cho trẻ em trên địa bàn tỉnh…

Tết Trung thu - một trong  những ngày lễ được trẻ em trên khắp cả nước háo hức mong chờ. Mong muốn mang đến ngày lễ ý nghĩa, Sở LĐ-TB&XH đã hướng dẫn các phòng LĐ-TB&XH huyện, thành phố tổ chức vui chơi, giải trí, văn nghệ, cắm trại, giao lưu, thi đấu thể thao, múa lân, chơi trò chơi dân gian, giáo dục ý thức bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc… Tổ chức đón Tết Trung thu "Đêm hội trăng rằm” tại các huyện, thành phố, tạo điều kiện thu hút trẻ em hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương… Đồng thời biểu dương trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ thuộc hộ nghèo có tinh thần vượt khó, gương người tốt - việc tốt đã giúp đỡ, ủng hộ trẻ em, phê phán, lên án những hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em…

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Sở đã có chương trình tặng quà trẻ em tại một số đơn vị như TP Hòa Bình, huyện Tân Lạc nhân dịp Tết Trung thu năm 2020. Bên cạnh đó, để trẻ em được đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, lành mạnh, thiết thực cần đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, mà còn phải kiểm soát tốt tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc lưu hành các loại đồ chơi có tính chất bạo lực, nguy hiểm, độc hại, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em…”.

Hiện nay, ở hầu hết các địa phương trong tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2020 cho trẻ em. Trong đó có các chương trình như: xã Tân Pheo (Đà Bắc) phối hợp tổ chức truyền thông phòng, chống bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và nhà trường kết hợp với chương trình Tết Trung thu 2020; xã Tân Minh (Đà Bắc) tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu năm 2020 kết hợp truyền thông về an toàn giao thông cho trẻ em; huyện Tân Lạc tổ chức Diễn đàn trẻ em, Sở LĐ-TB&XH đã tới dự và tặng học bổng, những món quà Trung thu đầy ý nghĩa...


      Linh Nhật


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục