(HBĐT) - Số lượng tiếp nhận đối tượng khuyết tật thần kinh đặc biệt nặng có xu hướng ngày càng tăng, nhiều đối tượng phải nuôi giữ tập trung; trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng của đối tượng bảo trợ thực hiện theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP đến nay không còn phù hợp, do giá cả thị trường tăng cao… Đó là những khó khăn đã, đang đặt ra trong hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.


Các tổ chức, cá nhân tặng quà cho đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội dịp Tết Trung thu năm 2020.

Tính đến tháng 10/2020, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 210 người. Trong đó, 15 người cao tuổi cô đơn, 26 người khuyết tật, 118 người tâm thần, 48 trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng khác 3 người. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho 7 đối tượng qua đời; kết nối chính quyền địa phương và gia đình chuyển 11 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

Số lượng đối tượng tiếp nhận tăng, giá cả leo thang trong khi mức trợ cấp đã áp dụng 7 năm nay không thay đổi, khiến Trung tâm gặp khá nhiều khó khăn trong việc đảm bảo đời sống cho đối tượng. Để khắc phục, Trung tâm đã tích cực lao động sản xuất, nhận gia công sản phẩm đơn giản để cải thiện đời sống cho đối tượng bảo trợ. 10 tháng qua đã tăng gia lao động sản xuất được hơn 15 tấn rau xanh các loại, gia công vàng hương 1.600 sản phẩm, gia công quấn tụ điện 11 nghìn sản phẩm và sản xuất gia công 60 chậu cảnh, 520 cột bê tông… Trung tâm cũng nỗ lực đảm bảo cho các cháu trong độ tuổi đi học được đến trường. Năm học 2020 - 2021 có 44 cháu đi học tại các trường học (3 cháu học mầm non, 18 cháu học tiểu học, 16 cháu học THCS, 3 cháu học THPT, 4 cháu học đại học). Trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, tư trang, phương tiện đi lại cho các cháu vào năm học mới.

Ngoài ra, Trung tâm duy trì tốt công tác khám, điều trị bệnh; kịp thời phát hiện, can thiệp sớm. Tổ chức cho 82 lượt đối tượng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, 6 đối tượng điều trị tại Trung tâm Y tế TP Hòa Bình, 9 đối tượng chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lập hồ sơ bệnh án cho 8 bệnh nhân tâm thần; thử test nhanh HIV, viêm gan B cho 17 đối tượng. Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát, kiểm tra sức khỏe bệnh nhân tâm thần tại trung tâm. Duy trì tốt công tác phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 63 cán bộ, viên chức, lao động.

Một trong những khó khăn lớn nhất đặt ra đối với Trung tâm hiện nay là công tác phòng, chống dịch Covid-19 do đối tượng bảo trợ đang chăm sóc, nuôi dưỡng như người khuyết tật, người cao tuổi hầu hết đều có bệnh lý nền, rất dễ bị lây nhiễm. Về vấn đề này, đồng chí Đỗ Anh Chiến, Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện báo cáo kịp thời Sở LĐ-TB&XH tình hình liên quan đến dịch bệnh tại trung tâm. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch trên loa đài, in tờ rơi hướng dẫn; cắm biển hướng dẫn cán bộ, khách đến Trung tâm thực hiện các bước phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Trung tâm cũng đã quán triệt, chỉ đạo cán bộ, viên chức, lao động thực hiện nghiêm túc các nội dung phòng, chống dịch bệnh. Duy trì hàng ngày việc đo thân nhiệt cho cán bộ, đối tượng; vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở và toàn bộ đơn vị. Đồng thời thường xuyên phun thuốc khử khuẩn đảm bảo môi trường an toàn.


Dương Liễu


Các tin khác


Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Tuổi trẻ huyện Đà Bắc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Đà Bắc đã và đang triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó đóng góp thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục