(HBĐT) - Ngày 29/12, UBMTTQ Việt Nam huyện Lạc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.



Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020 được UBMTTQ Việt Nam huyện Lạc Sơn khen thưởng

Năm 2020, MTTQ từ huyện đến cơ sở cùng các tổ chức thành viên không ngừng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid – 19; tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đoàn kết trong không khí vui tươi phấn khởi thu hút được đông đảo người dân tham gia; tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân quyên góp trên 1,3 tỷ đồng ủng hộ Nhà giàn DK1; phòng, chống đại dịch Covid-19; ủng hộ Miền Trung. Vận động xây dựng Qũy Vì người nghèo cấp huyện được trên 360 triệu; thực hiện hỗ trợ xây dựng 16 nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà 30.000.000 đồng. Tiếp nhận và phân bổ 23 nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh mỗi nhà 30 triệu đồng; Từ nguồn quỹ cứu trợ tỉnh, tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ 03 hộ gia đình có trường hợp bị đuối nước 5 triệu đồng/hộ; thăm hỏi động viên 3 nhà bị cháy 10 triệu đồng/hộ…

Năm 2021, UBMTTQ Việt Nam huyện triển khai chương trình phối hợp hành động tập trung vào các nhiệm vụ: Tăng cường nắm tình hình Nhân dân, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”, và Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam huyện với các cơ quan, ban, ngành của huyện và các tổ chức thành viên. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống, tham nhũng, lãng phí tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

 Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam huyện Lạc Sơn đã khen thưởng 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020./.

Đ.T

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục