(HBĐT) - Sau những ngày nắng ấm, đúng như dự báo thời tiết về đợt rét đậm rét hại kỉ lục có thể xảy ra ở miền Bắc nước ta, từ sáng ngày 30/12 nhiệt độ giảm dần, trời bắt đầu rét. Sang đến hôm nay trời càng lạnh hơn, về chiều và đêm rét buốt. Đêm cuối năm, trời lại rét mọi người đều quây quần bên gia đình. Nhưng trên các tuyến phố, góc đường vẫn còn rất nhiều người lao động đang phải mưu sinh, chống chọi với cái rét.


Trời rét nhưng bưởi vẫn còn nhiều nên anh Toàn phải đốt lửa sưởi bán bưởi đêm.

Vội vàng gọt bưởi cho khách, tay run lập cập, anh Bùi Văn Toàn (tổ 2, phường Kỳ Sơn) cho biết: Năm nay bưởi rẻ, khó bán. Bưởi diễn ngon, hàng loại 1 mà chỉ bán được có 10 nghìn đồng/quả. Nhà tôi trồng được hơn 2 ha, thu hàng vạn quả nhưng năm nay đầu ra quả bưởi khó khăn, thương lái mua buôn ít mà giá lại quá rẻ nên gia đình tôi quyết định để lại tự bán lẻ. Nhưng lạnh quá nên khó tiêu thụ. Hôm nay rét quá nhưng bưởi vẫn còn nhiều nên tôi cố bán cả buổi tối, hi vọng có người đi chơi buổi tối sẽ rẽ vào mua. Lạnh quá thì về nhà chở củi ra đây đốt lửa sưởi.

Gần đó, chị Nguyễn Thị Thanh (tổ 2, phường Kỳ Sơn) đang ngóng những vị khách qua đường dừng lại mua nốt hơn chục chiếc nem đã rán chín. Trò chuyện với chúng tôi, chị trầm ngâm: Năm nay dịch Covid nên làm ăn gì cũng khó khăn. Mưa rét nên người dân ít ra đường vì thế mà hàng hóa cũng ế ấm, khó bán!

Dọc từ phường Kỳ Sơn lên thành phố Hòa Bình, đêm cuối năm khá vắng lặng bởi cái rét cắt da thịt. Nhà nào cũng đóng kín cửa ở trong nhà. Gần khu vực bến xe trung tâm thành phố, một nhóm các bác xe ôm đang ngồi chụm lại sưởi lửa, chờ những chuyến xe cuối ngày. Vừa sưởi lửa vừa hướng ánh nhìn về những ánh đèn xe ô tô khách đang đi về phía bến, chú Nguyễn Đức Thọ (phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình) cho biết: Rét thế này người ta hay đi taxi, khách đi xe ôm giảm hẳn. Từ sáng tôi mới được 3 "cuốc”, mới được hơn trăm nghìn. Lạnh quá nhưng thôi cố, cuối năm nhiều khoản phải chi tiêu quá! Mấy chị, mấy cô bán nước chè trong khu vực bến xe trung tâm cũng đang xuýt xoa trong cái rét cắt da thịt, kiên nhẫn chờ những vị khách chuyến xe cuối năm…

Từ bến xe trung tâm, vòng ra Quảng trường Hòa Bình, phố phường đêm cuối năm khá vắng vẻ. Những hàng ốc luộc, bánh khoai, bánh chuối, vui chơi trẻ em…khu vực quảng trường vắng hoe, bàn ghế đã xếp ra ngay ngắn, gọn gàng nhưng rất thưa vắng khách. Chủ quán ngồi co ro trong chiếc áo rét to lụ sụ ngóng khách. Càng về đêm, sương xuống, cái lạnh càng tê buốt. Cả thành phố Hòa Bình dường như chỉ co cụm lại, sôi động một chút tại khu vực Cung văn hóa tỉnh bởi ở đây đang diễn ra Chung kết cuộc thi Miss Sport thành phố Hòa Bình năm 2020.

Bên khu vực bờ trái sông Đà, đêm cuối năm các khách sạn, quán café khu vực ngã 5 Lê Thánh Tông giăng đèn rực rỡ nhưng cũng thưa vắng khách hàng. Dọc theo tuyến đường Lê Thánh Tông, Hoàng Văn Thụ chỉ còn các chị bán ngô nướng, khoai nướng là bám trụ lại với vỉa hè mưu sinh trong đêm rét. Ngồi co ro bên vệ đường, chị Nguyễn Thị Thu (38 tuổi, quê  Đà Bắc) tâm sự: "Rét quá nên mọi người ít ra đường. Mọi khi ngô nướng này tôi bán 10 nghìn đồng/bắp. Nhưng rét và ế thế này nên bán 5 nghìn đồng/bắp, hòa vốn để về thôi. Chứ ế mang về cũng không ăn hết được. Trưa nay trời còn có nắng, không ngờ tối xuống, về khuya rét quá!”.

Dưới cái lạnh cắt da thịt, phố phường dần chìm vào im lìm, chỉ còn tiếng động cơ xe thỉnh thoảng vút qua. Gần ngã tư đường Trương Hán Siêu, những chị lao công đang đứng trò chuyện bên những chiếc xe chở rác đầy có ngọn. Câu chuyện về tiền học cho con, tiền điện, tiền chợ…

Càng về khuya, trời càng lạnh, vất vả cực nhọc càng đè nặng lên đôi vai người lao động. Có lẽ trong đêm cuối cùng của năm 2020 với rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh hoành hành, thời tiết khắc nghiệt, ai cũng hi vọng năm 2021 sẽ mở ra với nhiều may mắn, thuận lợi để những gánh nặng mưu sinh sẽ dần vơi đi, cuộc sống của tất cả chúng ta đều khởi sắc.


Tiến Quân

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục