(HBĐT) - Thông qua các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa và các cuộc thi tìm hiểu về tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới... các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức về giáo dục tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên, trách nhiệm xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.


Đội xã Xăm Khòe (Mai Châu) tham gia tuyên truyền  phòng, chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em bằng hình thức sân khấu hóa.

Thời gian qua, việc thành lập các đội kịch tương tác, đội thanh niên tuyên truyền tại các xã, thị trấn đem lại hiệu quả tích cực về truyền thông. Toàn tỉnh đã thành lập được trên 100 đội thanh niên tuyên truyền, đội kịch tương tác ở các xã, thị trấn. Hàng năm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tuyên truyền các văn bản luật có liên quan như Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình... tới trên 35.000 lượt đoàn viên, thanh niên và Nhân dân. Ngoài ra, BTV Tỉnh Đoàn thường xuyên đăng tải các nội dung về chủ đề công tác giáo dục tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên, trách nhiệm xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trên bản tin sinh hoạt chi đoàn, Thông tin tuổi trẻ Hòa Bình ra 4 số/năm, website Tỉnh Đoàn... để các cơ sở Đoàn nắm bắt thông tin nhanh chóng.

Các cấp bộ Đoàn vận động nam, nữ thanh niên tích cực tham gia các chương trình xã hội. Theo đó, 100% nữ thanh niên được tư vấn trước khi kết hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mặc khác, tích cực tuyên truyền Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Vận động các gia đình tham gia xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, đoàn kết, giúp đỡ, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đảm bảo 100% gia đình đoàn viên đạt chuẩn gia đình văn hóa, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Với sự hỗ trợ từ T.Ư Đoàn, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các Đoàn cơ sở thành lập câu lạc bộ gia đình trẻ, tiền hôn nhân, mô hình gia đình trẻ phát triển bền vững trên địa bàn dân cư, trong các khu công nghiệp. Tiêu biểu là mô hình gia đình trẻ phát triển bền vững xã Bắc Phong, Bình Thanh (Cao Phong), xã Độc Lập, Trung Minh (TP Hòa Bình), câu lạc bộ tiền hôn nhân tại khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn)...

Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ: Trước khi bước vào cuộc sống vợ chồng, các bạn trẻ cần nắm được các giai đoạn của hôn nhân, cũng như trách nhiệm xây dựng gia đình trẻ ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Cũng với mong muốn góp phần hạn chế, đẩy lùi tình trạng ly hôn trong gia đình trẻ, Tỉnh Đoàn đã ký kết chương trình phối hợp với Sở VH-TT&DL về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên, trong đó có nội dung bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp Chi cục DS - KHHGĐ tổ chức các chương trình truyền thông, hội thảo về mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới. Phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, trọng tâm là công tác phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn triển khai tổ chức sinh hoạt hè, nội dung theo từng chủ điểm với hình thức phong phú như tổ chức trò chơi, hỏi đáp, sân khấu hóa... cho thanh, thiếu nhi về kiến thức gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc SKSS/SKTD, kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực gia đình... Các xã, phường, thị trấn phát huy tối đa hiệu quả điểm vui chơi trẻ em, sân chơi thiếu nhi, nhà văn hóa các thôn, bản, khu phố, sân trường để phục vụ trẻ em vui chơi, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè.
     
Bùi Minh

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục