(HBĐT) - Phát huy tinh thần "Tương thân tương ái”, "Lá lành đùm lá rách”, Uỷ ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh cùng với các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực phát động quyên góp, ủng hộ, chung tay hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt, chăm lo các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vui xuân đón Tết, lan tỏa những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.



Uỷ ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình cùng các đơn vị, nhà hảo tâm trao quà cho người dân gặp thiên tai, bão lũ huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Chung tay giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua khó khăn

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về vận động cán bộ, công chức, các tầng lớp Nhân dân ủng hộ miền Trung lũ lụt, MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể và cấp cơ sở. Cùng với các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tổ chức phát động tham gia quyên góp ủng hộ mong muốn giúp đỡ người dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Mọi nguồn quyên góp, ủng hộ đều được thống kê, ghi chép cụ thể, tổ chức tiếp nhận trước các cơ quan truyền thông nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch”.

Đồng cảm với những khó khăn, mất mát mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu, ngay sau lời phát động, cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân các huyện, thành phố đã tích cực liên hệ UB MTTQ các cấp tham gia quyên góp ủng hộ. Các Hội, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã huy động nhiều nguồn hàng cứu trợ như gạo, quần áo, thuốc men, nhu yếu phẩm… kịp thời gửi tới bà con các tỉnh miền Trung. Trong năm 2020, toàn tỉnh đã có 120 đơn vị, cơ quan, trường học, doanh nghiệp ủng hộ thông qua MTTQ tỉnh với tổng số tiền trên 1,46 tỷ đồng. Các huyện, thành phố cũng đã huy động cán bộ, công chức, viên chức, người dân đóng góp tiền mặt trên 4,3 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật, phần quà thiết thực.

Điều đáng quý, nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ phương tiện, chí phí vận chuyển, cùng các đoàn từ thiện tiếp cận, đến được vùng lũ, trao từng gói quà đến tay bà con. Hình ảnh những đoàn xe tải mang băng rôn, khẩu hiệu "Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung” đến trao từng gói quà, tấm bánh cho bà con vùng lũ được chia sẻ rộng rãi, livestream trên các mạng xã hội, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, đề cao tinh thần "tương thân tương ái”, tiếp thêm động lực, sức mạnh để người dân miền Trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
 
Mang cái Tết no ấm đến với những đối tượng yếu thế

Triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, với vai trò là "cầu nối” trong các hoạt động nhân đạo, các cấp Hội CTĐ đã vận động nguồn lực từ các cá nhân, doanh nghiệp có lòng hảo tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn giúp các đối tượng có điều kiện vui xuân đón Tết.

Trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng gần 26.000 suất quà cho các đối tượng với tổng trị giá trên 11,3 tỷ đồng. Hội CTĐ cấp huyện, thành phố đã tổ chức những phiên chợ nhân đạo, phát phiếu tặng quà cho người nghèo gồm nhiều món quà ý nghĩa như gạo, bánh chưng, mứt tết, quần áo ấm… Ngoài ra, cùng với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Hội đã tổ chức bàn giao 38 căn nhà "Chữ thập đỏ”, 30 con bò giống cho người nghèo, nhiều quần áo, sách vở tới các đối tượng khó khăn trên khắp địa bàn.

Ông Bùi Đức Vinh, người tham gia "Phiên chợ nhân đạo” được tổ chức tại TP Hòa Bình chia sẻ: "Từ  khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, công việc bị ảnh hưởng, cuộc sống khó khăn hơn. Được tham gia "Phiên chợ nhân đạo” do Hội CTĐ TP Hòa Bình tổ chức, đến nhận gạo, bánh chưng, đồ dùng thiết yếu, tôi thấy rất vui vì sự quan tâm, giúp đỡ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tới những người hoàn cảnh khó khăn”.

Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” góp phần đem đến cái Tết thật ấm áp với những người đối tượng yếu thế trên khắp địa bàn. Những món quà được các nhà hảo tâm gửi gắm chứa đựng nhiều tình cảm, sự sẻ chia, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái” trong cộng đồng. Thời gian tới, phong trào sẽ tiếp tục vươn xa hơn nữa để những người nghèo, khó khăn, yếu thế trên địa bàn luôn được sống trong vòng tay nhân ái của cộng đồng, đón mùa xuân no ấm, hạnh phúc.


Hoàng Anh

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục