(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Lạc Thủy hiện có hai tổ chức tôn giáo đang hoạt động là Công giáo và Phật giáo; tổng số tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo là 16.267 người, chiếm 26,6% dân số toàn huyện. Để sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật về bầu cử tới Nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo nhằm tạo đồng thuận tham gia bầu cử, góp phần quan trọng tạo nên thành công của ngày hội bầu cử.


Cử tri xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) được phổ biến, hướng dẫn đầy đủ các quy định để sẵn sàng tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Tại thị trấn Ba Hàng Đồi, đến giữa tháng 5, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Ủy ban Bầu cử (UBBC) thị trấn công bố số lượng đại biểu HĐND thị trấn được bầu là 24, có 8 đơn vị bầu cử. Sau khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, UBBC lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 40 người, đảm bảo các tỷ lệ về cơ cấu nữ, trẻ dưới 40 tuổi, tái cử, dân tộc, tôn giáo, ngoài Đảng… Bí thư Đảng ủy thị trấn Dương Thu Phương cho biết: Trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, có thuận lợi lớn là cử tri của thị trấn tích cực tham gia các hội nghị, chủ động đóng góp ý kiến vào quá trình hiệp thương, nhiệt tình giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn, trình độ, tâm huyết để ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đến giữa tháng 5, thị trấn đã thống kê tổng số cử tri trên địa bàn là 5.734 cử tri (thường trú 5.666 cử tri, tạm trú 68 cử tri). Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri có thể khẳng định, đông đảo cử tri đã sẵn sàng tâm thế để cầm lá phiếu bầu cử trên tay, hòa vào ngày hội non sông với nhiều niềm tin và kỳ vọng.  

Càng gần đến ngày bầu cử, công tác tuyên truyền được huyện tích cực đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức: Hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép trong các cuộc họp, tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu truyền thông… Trước đó, công tác phổ biến pháp luật về bầu cử đã được huyện chú trọng nhằm giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân trong bầu cử, ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Riêng đối với các địa bàn có đồng bào theo Công giáo và Phật giáo, để làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, UBBC các cấp đã phối hợp với các chức sắc tôn giáo tổ chức tuyên truyền để bà con giáo dân hiểu được ý nghĩa của ngày bầu cử, trách nhiệm khi tham gia bỏ phiếu. Đảng ủy, chính quyền xã, thị trấn gặp gỡ, trao đổi với linh mục để phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền cho giáo dân, giúp bà con vừa đảm bảo đức tin, vừa làm tốt vai trò, trách nhiệm của người cử tri đi bỏ phiếu. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện, Công giáo hoạt động ổn định, có tổ chức chặt chẽ, nề nếp; có 2 giáo xứ là Đồng Gianh (gồm 2 giáo họ tại xã Phú Thành) và Khoan Dụ (gồm 14 giáo họ tại các xã: Đồng Tâm, Hưng Thi, Thống Nhất, Phú Nghĩa, Yên Bồng, Khoan Dụ và thị trấn Chi Nê) với 8.165 tín đồ, chiếm 13,4% dân số toàn huyện. Phật giáo thành lập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, hoạt động theo các tổ đạo tràng (36 tổ) với 8.102 tín đồ, chiếm 13,2% dân số của huyện. Ngoài các hoạt động của tín đồ Phật giáo và Công giáo, các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn huyện khá phong phú, cơ bản ổn định. 

Theo chia sẻ của đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lạc Thủy, thời gian qua, Nhân dân các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện chung sống đoàn kết. Đồng bào các tôn giáo nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa phương, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Các chức sắc tôn giáo về coi sóc, mục vụ tại địa phương yên tâm hành đạo, tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, hoạt động tôn giáo đều đăng ký với chính quyền các cấp; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo”, có ý thức "sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, trở thành một phần gắn kết trong khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Đồng bào Công giáo nói riêng cũng như đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện nói chung hướng về ngày hội bầu cử với niềm tin, kỳ vọng đây sẽ là sự kiện chính ý nghĩa, với sự tham gia tích cực, cuộc bầu cử sẽ diễn ra dân chủ, đúng luật, thành công, từ đó, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho tiếng nói của Nhân dân.


Thu Trang

Các tin khác


Phát hiện 1 quả đạn pháo chưa nổ tồn sót sau chiến tranh ở lòng sông Đà

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, Công an phường Thịnh Lang vừa tiếp nhận 1 quả đạn pháo là vật liệu nổ nguy hiểm tồn sót sau chiến tranh do người dân phát hiện tại khu vực bờ sông Đà thuộc phường Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình).

Phân bổ 13,5 tỷ đồng thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND về phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2024.

Huyện Mai Châu đa dạng nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho hộ nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tại huyện vùng cao Mai Châu, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để huy động nguồn lực nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo ở địa phương.

Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Khẩn trương cấp cứu người bị nạn

Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh (ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương cấp cứu người bị nạn, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 5/2024

Trong tháng 5/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến đến công chức, viên chức, về giá điện, lĩnh vực giáo dục..

Những mái nhà ấm tình đại đoàn kết

Thời gian qua, phong trào xây nhà "Đại đoàn kết” cho hộ nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đồng tình hưởng ứng. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, hàng nghìn ngôi nhà Đại đoàn kết ấm tình người được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, bàn giao cho hộ nghèo, giúp họ "an cư, lạc nghiệp", có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục