(HBĐT) - Sau 18 ngày áp dụng lệnh phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, chiều 26/5, khu dân cư (gồm 15 hộ gia đình với 72 nhân khẩu từ số nhà 28 đến 48) tại tổ 15, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) đã được cơ quan chức năng dỡ bỏ lệnh phong tỏa theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đúng 14h, đồng chí Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến Lê Văn Thành trực tiếp tháo dỡ băng phong tỏa trong niềm hân hoan, phấn khởi của người dân.


Người dân tổ 15, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) phấn khởi được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế.

Ông Hà Xuân Hội, người dân tổ 15 phấn khởi cho biết: Chúng tôi vô cùng vui mừng vì được trở lại cuộc sống bình thường mới. Trong thời gian phong tỏa, chúng tôi không cảm thấy nhiều bất tiện, mà tự nhận thấy đó là việc làm rất cần thiết, chính xác của chính quyền nên nghiêm túc chấp hành. Tất cả cử tri trong khu cách ly cũng đã thực hiện quyền công dân tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo kịch bản PCD đã thống nhất.

Các gia đình trong khu phong tỏa chủ yếu là hộ kinh doanh ăn uống, sửa chữa ô tô nên việc áp dụng lệnh phong tỏa ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. Song tất cả vì mục tiêu chung PCD bệnh nên các gia đình và mọi thành viên đều chấp hành nghiêm quy định cách ly y tế.

Bà Võ Thị Thanh Nga, chủ gara ô tô Nga Thủy, tổ 15 chia sẻ: Cơ sở có 5 thợ. Từ ngày thực hiện lệnh phong tỏa, việc kinh doanh dừng hẳn, trong khi vẫn phải trả lương cho thợ để giữ chân, do đó ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ chấp hành. Chúng tôi cảm kích vì trong lúc khó khăn có họ hàng, cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ mua thực phẩm.

Trước đó, tại tổ 15, phường Đồng Tiến đã phát hiện 5 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong cùng một gia đình. Lệnh phong tỏa, thiết lập vùng cách ly y tế để PCD Covid-19 được áp dụng thực hiện từ 13h ngày 9/5 tại khu vực cách ly khu dân cư tổ 15.

Bà Nguyễn Thị Khang, tổ trưởng tổ 15 cho biết: Trong suốt thời gian phong tỏa, chính quyền, đoàn thể các cấp đã tích cực vào cuộc, sát sao cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định PCD bệnh. Đồng thời, hỗ trợ người dân về vật chất, tinh thần, đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội. Nhân dân cũng đồng thuận, tự giác thực hiện tốt các quy định PCD đã đề ra. Không ai ra khỏi khu phong tỏa trong thời gian cách ly; rác thải được đựng vào túi riêng và xử lý đúng cách...

Qua 3 lần cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực cách ly tổ 15 đều cho kết quả âm tính và đủ thời gian theo quy định được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Mặc dù được dỡ bỏ phong tỏa nhưng không vì thế mà người dân tổ 15 chủ quan, lơ là trong việc tiếp tục thực hiện các quy định PCD bệnh. Trong quyết định dừng cách ly y tế tại khu dân cư tổ 15, UBND tỉnh yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định "5K" của Bộ Y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, ghi lại lịch trình di chuyển và đối tượng tiếp xúc, báo cáo cơ quan y tế khi cần để có giải pháp ứng phó phù hợp.

Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến cho biết: Chính quyền tiếp tục thông báo và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K", yêu cầu của UBND tỉnh. Người dân đã thực hiện nghiêm quy định trong thời gian phong tỏa hãy tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu, khuyến cáo, không ra khỏi khu vực đang sinh sống khi không có việc thực sự cần thiết.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục