(HBĐT) - Những năm qua, tại TP Hòa Bình, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước vẫn diễn ra, cần được toàn xã hội quan tâm hơn nữa.


Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hòa Bình) tổ chức chuyên đề hướng dẫn học sinh các kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Vụ việc thương tâm 8học sinh đuối nước năm 2019, 1 em lớp 11 đuối nước năm 2020, hay mới chớm vào hè năm 2021 cũng đã xảy ra tai nạn đuối nước khiến 1 học sinh tử vong. Đó là những vụ việc tai nạn thương tâm xảy ra những năm qua trên địa bàn thành phố, là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội. Chị Nguyễn Năm ở phường Tân Thịnh chia sẻ: "Gia đình tôi có 1 cháu học lớp 6 và 1 cháu học lớp 2. Cứ mùa hè, cả nhà lại thích ra tắm sông, đều trang bị đầy đủ áo phao, tôi luôn cẩn thận theo sát hai con. Tuy nhiên, có lúc tôi vẫn thấy một số trẻ chủ quan, bơi không mặc áo phao rất nguy hiểm”.

Theo ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến đuối nước do hiện còn thiếu các sân chơi lành mạnh khiến cho trẻ tìm tới ao, hồ, sông, suối, các bãi tắm tự phát, trong khi kỹ năng phòng tránh đuối nước còn thiếu; thiếu sự quản lý, giám sát của gia đình. Đặc biệt là đang trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại, học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè. Khi vui chơi, các em thường nhất thời chủ quan, lơ là việc đảm bảo an toàn cho bản thân và bạn bè. Hơn nữa, TP Hòa Bình nằm ven sông Đà nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ. Dịp nghỉ hè là thời điểm thường xảy ra tai nạn đuối nước nhất.

Thời gian qua, UBND TP Hòa Bình đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai các giải pháp để phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Như huy động sự tham gia của các Hội, đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây tai nạn thương tích, đặc biệt là khu vực có nguy cơ gây đuối nước đối với trẻ em. Rà soát, bố trí rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông, suối, khu vực nước sâu nguy hiểm.

Đồng chí Trần Thị Bích Huyền, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH TP Hoà Bình cho biết: Để kịp thời phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em, nhất là trong dịp nghỉ hè và đợt giãn cách do dịch Covid -19, cần phải có sự góp sức của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em và cộng đồng về các kỹ năng phòng, chống đuối nước. Tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ. Gia đình và nhà trường cần giám sát chặt chẽ, đồng thời giáo dục cho trẻ về nguy cơ xảy ra đuối nước, kỹ năng bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống nguy cấp.


Mai Anh (TTV)


Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục