(HBĐT) - Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng uỷ xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) tập trung quán triệt, triển khai các nội dung chương trình hành động toàn khoá, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đến 100% chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trên cơ sở quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, cấp uỷ, chính quyền địa phương tích cực lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp thực hiện, đến nay đã cho thấy những hiệu quả bước đầu đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.



 Đến nay, 100% xóm thuộc xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) có nhà văn hoá đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đảng uỷ xã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu cần hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nổi bật như về kinh tế, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 78 triệu đồng/năm; đến năm 2025, cơ cấu kinh tế đạt 56% về nông, lâm nghiệp, thủy sản và đạt 44% về công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Về văn hoá - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 9% vào năm 2025; tỷ lệ lao động qua đào tạo 38%, số người lao động được tạo việc làm trên 350 người… Về xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hàng năm kết nạp từ 20 - 25 đảng viên mới. Theo đó, Đảng uỷ xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng uỷ viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy phụ trách vùng, ủy viên BCH Đảng bộ xã phụ trách các chi bộ trực thuộc chủ động chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy.

Đảng bộ xã hiện có 19 chi bộ trực thuộc với hơn 600 đảng viên. Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, Đảng uỷ xã tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác phát triển đảng, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ kết nạp được 12 đảng viên mới. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ như: Hội Nông dân xã tập trung vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội LHPN đẩy mạnh tuyên truyền công tác bình đẳng giới, thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động; Đoàn Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng, thúc đẩy khởi nghiệp trong thanh niên…

Song song với đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế được coi là trọng tâm, nền tảng quan trọng để đưa xã phát triển tương xứng với tiềm năng. Đảng uỷ, UBND xã lãnh, chỉ đạo Nhân dân duy trì, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ như sản xuất đồ mộc, sản xuất gạch bi, xay xát, nhà hàng ăn uống, bán hàng tạp hoá, dịch vụ vận tải… Nhân dân tập trung nâng cao diện tích cây lương thực, cây màu phù hợp điều kiện tự nhiên. 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng đạt 102% kế hoạch huyện giao. Cụ thể, cây lúa đạt gần 250 ha; cây màu (ngô, lạc, khoai, sắn, rau đậu các loại) đạt hơn 193 ha; mía 25,7 ha; bí xanh hơn 19 ha... Ngoài ra, toàn xã trồng được 40,5 ha cây lâm nghiệp, đạt 101% kế hoạch huyện giao. Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí. Cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Về nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay, đồng chí Bùi Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: "Tăng cường tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện tốt chuyên đề năm 2021. Tập trung thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực, chủ động trong vận động Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục