(HBĐT) - Xác định rõ: Khi mỗi cán bộ, chiến sỹ đều thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ  "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” thì đó là nền tảng tốt để xây dựng đơn vị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Công an huyện Tân Lạc đã luôn chủ động quán triệt, triển khai tới 100% cán bộ, chiến sỹ, đồng thời khích lệ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nội dung            



Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Tân Lạc nghiên cứu tài liệu để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân.          

Thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng Công an huyện chia sẻ: Trong thời gian qua, Đảng bộ Công an huyện đã tuyên truyền, quán triệt dưới nhiều hình thức nhằm tạo sự lan tỏa trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành bộ quy tắc văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện nhằm định hướng cho toàn đơn vị những chuẩn mực đạo đức, tiêu chí cơ bản về văn hóa ứng xử trong quan hệ, giao tiếp, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động (CVĐ) "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua "3 không, 2 quản” do Công an tỉnh phát động. Thực hiện khẩu hiệu hành động "Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo nêu gương, cán bộ tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ”, Công an huyện đã gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chương trình hành động của đơn vị và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.
Gần dân, sát dân, lắng nghe dân, Công an huyện đã lập nên nhiều chiến công. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố hàng năm luôn đạt trên 90%; điều tra khám phá án đạt trên 80%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đặc biệt, qua các đợt tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an huyện đã phá nhiều chuyên án lớn về ma túy, hình sự trên địa bàn, nhanh chóng phát hiện, khám phá các vụ giết người, hiếp dâm, trộm cắp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật… gây bức xúc trong dư luận, được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

 Từ năm 2021 đến nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Công an huyện đã nhập cuộc với vai trò là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu chống dịch. Ngay sau khi xác định các ca nhiễm Covid-19, Công an huyện cùng với các lực lượng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ truy vết thần tốc để xác định các ca F1, F2, F3; tiến hành khoanh vùng, phong tỏa các khu vực có liên quan đến yếu tố dịch tễ, thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra, vào khu dân cư, nơi sinh sống của các ca bệnh và các khu vực liên quan; phân công cán bộ, chiến sỹ trực 24/24 giờ. Đồng thời, tích cực tuyên truyền cho người dân về những điều cần biết và cách phòng ngừa dịch Covid-19, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời thông báo những thông tin liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn. 

 Cũng với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ”, Công an huyện đã triển khai, thực hiện hàng trăm mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực, như mô hình "Đường sáng giao thông” tại xã Phong Phú, Phú Cường, Ngọc Mỹ, Lỗ Sơn; mô hình "Dân vận khéo” với chủ đề "Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Tân Lạc - gần gũi, tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ”, "Tuổi trẻ Công an huyện Tân Lạc chủ động, sáng tạo, tiên phong trong công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; mô hình "Lực lượng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi thân thiện với Nhân dân” của Công an các xã Gia Mô, Quyết Chiến, Ngổ Luông...

Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã quyên góp, huy động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn số tiền trên 1 tỷ đồng để triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Theo đó, đã xây dựng, làm mới 175 m đường giao thông nông thôn tại xóm Cộng I, thị trấn Mãn Đức; xây dựng và bàn giao công trình "Đường sáng giao thông”, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dài 1 km tại xã Phong Phú; trao tặng mô hình "Tiếng kẻng an ninh” tại xã Vân Sơn; tặng bò giống cho các hộ hoàn cảnh khó khăn; cải tạo, nâng cấp 600 m đường giao thông nông thôn tại xóm Ổ Gà, xã Đông Lai; tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; trao tặng hàng nghìn phần quà có ý nghĩa đến các gia đình chính sách, người có công, người có uy tín, công an viên, người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Luôn khơi dậy tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ” trong mỗi cán bộ, chiến sỹ, Công an huyện Tân Lạc đã xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.             



Thúy Hằng (Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục