(HBĐT) - Một ngày cuối tháng 4, chúng tôi về xóm Lục, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn). Từ đường 12B rẽ vào xóm phong quang, sạch sẽ, trải bê tông phẳng lì. Hai bên đường trồng hoa, treo cờ chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nơi đây là xóm Liên Hòa luôn tự hào với chiến công hiển hách dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay Mỹ.


Nông dân xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây mía cho hiệu quả kinh tế.

Chúng tôi tìm gặp ông Bùi Văn Khuy là Tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân tự vệ có nhiệm vụ đưa dân đi sơ tán bảo vệ sản xuất, tài sản của Nhân dân. Ông cho biết: Trước đây, khu vực này là nơi đứng chân của đơn vị Kho K54 - Quân khu 3. Do vậy, giặc Mỹ tập trung đánh phá. Trung đội dân quân du kích được thành lập nhằm phối hợp với bộ đội bảo vệ nhanh chóng bố trí trận địa. Trung đội được chia thành 3 bộ phận: Một tiểu đội trực tiếp chiến đấu gồm 11 đồng chí, do đồng chí Bùi Văn Viểm chỉ huy; một tiểu đội có nhiệm vụ đưa dân đi sơ tán bảo vệ sản xuất, tài sản của nhân dân với 10 đồng chí, do đồng chí Bùi Văn Khuy làm tiểu đội trưởng; một tiểu đội 5 đồng chí làm nhiệm vụ cứu thương và phục vụ trực tiếp chiến đấu. Từ ngày 30/5 - 1/6/1965, máy bay giặc Mỹ liên tục đánh phá. Ngày 31/5, trận địa phòng không của các chiến sỹ dân quân du kích được bố trí trên đỉnh đồi. Khi máy bay địch từ phía Nam bổ nhào vào mục tiêu đánh phá, các chiến sỹ dân quân du kích phối hợp đơn vị bảo vệ kho kịp thời nổ súng đáp trả, bắn rơi 1 máy bay F4H, tiêu diệt giặc lái. Đây là chiếc máy bay đầu tiên bị dân quân du kích dùng súng bộ binh bắn rơi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và Quân khu 3. Được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phát động phong trào thi đua bắn máy bay trong toàn quân khu. Với chiến thắng trên, tổ dân quân xóm Lục được Bác Hồ tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất với thành tích đã anh dũng chiến đấu cùng các đơn vị bộ đội bắn rơi máy bay của giặc Mỹ.

Hồi tưởng lại, ông Bùi Văn Lục, Bí thư chi bộ xóm Lục kể: Hồi đó tôi 12 tuổi. Ngày đầu giặc Mỹ đánh phá tôi đang chăn trâu. Máy bay giặc ném bom từ xa rồi lao xuống gần địa điểm đồi chúng tôi đang chăn trâu. Người lớn bảo chúng tôi chui vào bụi tre nằm đừng động đậy kẻo máy bay nhìn thấy. Ngày hôm sau, máy bay lại đến ném bom vào làng. Cả làng phải xuống giao thông hào để trốn. Chúng ném bom làm 1 người chết khi đang ẩn nấp ở lò gạch và chết 11 con trâu. Đến ngày thứ 3, lực lượng bộ đội và dân quân tự vệ tổ chức cho Nhân dân đi sơ tán tại xã Đa Phúc (Yên Thủy). Sau khi bị bắn rơi máy bay giặc Mỹ không đến ném bom nữa. Sau vài ngày sơ tán thì Nhân dân trở về.

Phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, nhân dân xóm Lục và nhân dân xã Yên Nghiệp đã khắc phục khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Từng là xóm khó khăn, nay xóm Lục trở thành một trong những xóm có điều kiện kinh tế khá. Xóm có 274 hộ, trong những năm qua, Nhân dân nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng thu nhập. Xóm nhân rộng mô hình nuôi nhốt trâu, bò vỗ béo mang lại hiệu quả kinh tế cao. Duy trì, phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống tạo việc làm thường xuyên cho Nhân dân lúc nông nhàn, có thu nhập ổn định. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 12%. Toàn xã Yên Nghiệp có tổng diện tích gieo trồng 909 ha. Một số diện tích thu nhập kém được chuyển đổi sang các loại rau, đậu, dưa, ớt… cho hiệu quả kinh tế cao. 100% hộ trong xóm có nhà xây kiên cố. Nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu bằng việc mở rộng sản xuất, chuyển đổi diện tích đất sản xuất sang trồng mía, đầu tư chăn nuôi trâu, bò vỗ béo. Thu nhập bình quân chung của xã đạt 44,5 triệu đồng/người/năm. Điều kiện kinh tế được cải thiện, đời sống người dân từng bước nâng lên. Xã vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh".

Việt Lâm


Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục