(HBĐT) - Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hàng chục nghìn con em các dân tộc của tỉnh đã lên đường tham gia chiến đấu ở các chiến trường, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Toàn tỉnh hiện có trên 13.400 gia đình có công với cách mạng, trong đó, 9.000 người và thân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.


Huyện Đà Bắc huy động các nguồn tài trợ tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Những năm qua, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chế độ, chính sách, quan tâm giải quyết có hiệu quả những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh, đồng thời vận động toàn dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công, giúp thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng ổn định cuộc sống. Về phía tỉnh, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, chăm sóc người có công và phong trào Đền ơn - đáp nghĩa, chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con thương binh, bệnh binh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp, hưởng ứng có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể, đơn vị kinh tế và Nhân dân, công tác chăm sóc người có công trở thành hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa sâu sắc. Việc thực hiện các chính sách, chế độ thường xuyên, trợ cấp 1 lần và ưu đãi khác, như hỗ trợ xây nhà ở, cấp BHYT, điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, tặng sổ tiết kiệm, miễn giảm học phí… được các cấp, ngành quan tâm.

Đặc biệt, phong trào Đền ơn - đáp nghĩa được phát động sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị và Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các đối tượng chính sách và động viên, tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của người có công, thân nhân. Hàng năm, tỉnh tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng tại các trung tâm điều dưỡng ngoài tỉnh có người của tỉnh đang điều dưỡng; viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9; phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động tri ân. Các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tặng quà của Chủ tịch nước và quà của tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7.

Năm 2021, toàn tỉnh triển khai chương trình xây dựng và sửa chữa 81 nhà tình nghĩa cho người có công, thân nhân người có công với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng. Trong đó, có 21 nhà hỗ trợ xây mới, 60 nhà hỗ trợ sửa chữa. Ngoài nguồn quỹ Đền ơn - đáp nghĩa các cấp 580 triệu đồng đã huy động trên 2 tỷ đồng từ nguồn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tính đến nay, toàn tỉnh có 99,5% hộ chính sách đạt mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư cùng địa bàn cư trú. 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trăn trở: Toàn tỉnh còn 65 hộ chính sách, người có công nghèo. Nguyên nhân nghèo do ốm đau, bệnh tật, gia đình neo đơn, già yếu, thiếu nhân lực, thiếu vốn sản xuất… Nhằm hỗ trợ người có công và gia đình chính sách vươn lên thoát nghèo, phấn đấu đến hết năm 2022, 100% hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư cùng địa bàn cư trú, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công, phong trào xây dựng thị trấn, xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sỹ kết hợp chặt chẽ với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Huy động nguồn lực hỗ trợ các gia đình về y tế, chăm sóc sức khoẻ, trợ cấp hàng tháng, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, con giống… Vận động Nhân dân, người lao động, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng quỹ Đền ơn - đáp nghĩa đạt 5 tỷ đồng trở lên. Triển khai xây dựng mới, sửa chữa từ 100 - 150 nhà cho gia đình chính sách bằng các nguồn kinh phí.


Bùi Minh


Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục