(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết: Hiện nay, đa số gia đình trên địa bàn huyện hoạt động theo tín ngưỡng dân gian thờ cúng tổ tiên một cách thuần túy theo phong tục, tập quán, đạo đức của dân tộc. Về tôn giáo chỉ có 93 tín đồ, gồm 17 tín đồ Phật giáo, 75 tín đồ Công giáo, 1 tín đồ Tin lành chủ yếu sinh sống và hoạt động tại tỉnh Bình Dương. Chưa có tổ chức tôn giáo nào thành lập, đồng thời không có chức sắc, cơ sở thờ tự của các tôn giáo.


Đền Làng Bôn, xã Chiềng Châu (Mai Châu) đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân và du khách thăm quan, vãn cảnh.

Đền Làng Bôn ở xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu là cơ sở tín ngưỡng duy nhất trên địa bàn huyện. Theo đồng chí Hà Văn Tiệp, Chủ tịch UBND xã, từ năm 2010, tại đây đã phục dựng lễ hội Xên Mường, xây mới Sừn Làng Bôn và đặt ban thờ hồn thiêng các bậc hiền tài 4 vùng Thượng, Hạ, Pa, Hịch. Lễ hội Xên Mường và ngôi đền đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của mọi người, phục vụ du khách thăm quan, vãn cảnh và nghiên cứu khoa học, bảo tồn giá trị văn hóa người Thái Mai Châu.

Bên cạnh lễ hội Xên Mường của đồng bào Thái, trên địa bàn duy trì lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò. Nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu lịch sử, quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch, thỏa mãn nhu cầu đời sống tâm linh của Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, huyện thường xuyên hướng dẫn quản lý hoạt động tín ngưỡng trong các dịp lễ hội. Chỉ đạo tổ chức lễ hội vào dịp năm lẻ với quy mô cấp xã, phù hợp tình hình thực tế. Năm 2022, lễ hội Xên Mường, Lễ hội Gầu Tào chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thời điểm đó.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Huyện ủy, UBND huyện luôn kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TN, TG) và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền đến các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, tín đồ các tôn giáo và nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức CT-XH tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về TN, TG. Từ năm 2021 đến nay đã tuyên truyền, phổ biến 70 cuộc với 9.222 lượt người. Ngoài ra phối hợp với các ban, ngành, Hội LHPN tỉnh tư vấn pháp luật tại 8 xóm thuộc 2 xã với hơn 250 lượt người tham gia.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tín đồ tôn giáo treo cờ Tổ quốc tại nhà riêng trong các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền… được thực hiện tốt. Qua nắm tình hình, đồng bào theo đạo và Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, sinh hoạt tôn giáo, không xảy ra các hình thức mê tín, dị đoan, hoạt động lợi dụng tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, huyện cũng ban hành kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về TN, TG. Phối hợp triển khai thực hiện và quản lý về TN, TG, Công an huyện, Phòng Nội vụ chủ động tham mưu triển khai lực lượng, biện pháp nắm tình hình hoạt động của câu lạc bộ "Tình người”, "Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam” với dấu hiệu nghi vấn hoạt động lợi dụng TN, TG. Qua nắm tình hình chưa phát hiện trường hợp công dân địa phương có dấu hiệu nghi ngờ tham gia hoạt động của các tổ chức. Tình hình nhà, đất của cơ sở tín ngưỡng sử dụng đúng mục đích, theo quy định của pháp luật, không tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai.

Từ việc tăng cường quản lý hoạt động tín ngưỡng, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân ngày càng đầy đủ, không có các vụ khiếu nại, khiếu kiện, vụ việc nổi cộm liên quan đến TN, TG trên địa bàn. Đồng thời, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Bùi Minh


Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục