(HBĐT) - Đã trở thành thông lệ, tháng 7 hàng năm, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương - bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu của mình, tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc…



Đoàn viên thanh niên phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ phường nhân dịp chào mừng Đại hội Đoàn phường lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trên địa bàn phường hiện có 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1 đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học 81% trở lên; thương binh từ 21 - 80% có 19 đối tượng; 6 đối tượng là bệnh binh; 21 đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 1 đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày… Trong số đó có một số trường hợp hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt như gia đình ông Bùi Doãn Dần (tổ 5) có 3 thế hệ bị phơi nhiễm chất độc hóa học; anh Nguyễn Đức Hoài (tổ 11) là con của người bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang sống với cô thuộc hộ nghèo của phường, hay cụ Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1930), nguyên lãnh đạo xã, nhân chứng sống trong đợt càn quét của Pháp năm 1950, bắt quần chúng ưu tú hoạt động cách mạng…

Những năm qua, xác định công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, phường Thịnh Lang luôn nỗ lực thực hiện các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công. Thường xuyên rà soát, bổ sung hồ sơ đối tượng chưa được hưởng trợ cấp, quan tâm đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… Hàng năm, vào dịp 27/7, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, phường tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường…

Dâng hương hoa và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ phường là một trong nhiều hoạt động của Đoàn phường thực hiện hàng năm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn - đáp nghĩa” đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em Nguyễn Hà Thu (Tổ 11) chia sẻ: "Hàng năm, em đều tham gia quét dọn vệ sinh nghĩa trang, thắp nến tri ân, thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn phường… Từ đó giúp em hiểu hơn về những cống hiến thầm lặng, công lao to lớn của thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Những người con ưu tú của Tổ quốc mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ phấn đấu noi theo, phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn - đáp nghĩa, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, mới đây, UBND phường ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Trong đó tập trung vào các hoạt động: Phối hợp mời các đối tượng người có công đi khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà; tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường; gặp mặt người có công, gia đình liệt sỹ; tặng quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND phường cho người có công, gia đình liệt sỹ; trò chuyện về chủ đề lịch sử, truyền thống yêu nước của dân tộc đối với thế hệ trẻ trên địa bàn…

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, công chức văn hóa - xã hội phường cho biết: "Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường luôn quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ là dịp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, để tất cả người có công, thân nhân người có công đều được quan tâm, chăm sóc, ổn định về vật chất, động viên về tinh thần”.

Linh Nhật

Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục