(HBĐT) - Hơn 10 km từ trung tâm xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) dẫn vào xóm Cóc 1, Cóc 2, đường bê tông rộng rãi. Dọc hai bên đường, nhiều công trình nhà ở xây dựng kiên cố, cây cối phủ xanh đất trống, đồi trọc. Hệ thống hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu dân sinh. Diện mạo nông thôn 2 xóm Cóc 1, Cóc 2 khởi sắc, chất lượng đời sống người dân cải thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cơ sở vật chất chi trường TH&THCS xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) tại xóm Cóc 2 được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu dạy và học.  

Chi trường TH&THCS xã Ngọc Mỹ tại xóm Cóc 2 vừa được hỗ trợ kinh phí tu sửa, nâng cấp. Theo chia sẻ của các thầy, cô giáo, khi chưa có đường giao thông, việc đi lại rất khó khăn. Từ trung tâm xã đến chi trường hơn 10 km phải đi bộ hết hơn 2 giờ, vì chủ yếu là đường mòn, bùn đất lầy lội. Một số đoạn đi được xe máy thì phải quấn xích vào lốp xe để trống trơn trượt.

Cô giáo Bùi Thị Thủy, người đã có gần 14 năm công tác tại chi trường chia sẻ: "Nhận nhiệm vụ lên xóm Cóc 2 từ năm 2008, thời điểm ấy điều kiện đi lại khó khăn, chỉ có đường mòn băng qua những quả đồi. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn, việc dạy và học được tổ chức trong nhà văn hóa xóm hoặc tại những căn nhà tranh, vách đất do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đội ngũ nhà giáo phải đến từng gia đình vận động con trẻ đến lớp. Từ đầu năm 2022, được Nhà nước quan tâm đầu tư đường giao thông, đi từ trung tâm xã đến điểm trường chỉ còn khoảng 20 phút. Cô, trò cũng được dạy và học trong điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ”.  

Xóm Cóc 1, Cóc 2 thuộc vùng 135, địa hình đa phần là đồi núi cao, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn 2 xóm còn 50 - 60% (cao nhất các xóm trong toàn xã); thu nhập bình quân đạt gần 20 triệu đồng. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án lồng ghép để đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng thiết yếu. Đầu năm 2021, Nhà nước đầu tư nguồn vốn trên 50 tỷ đồng hoàn thành 13 km đường giao thông liên xóm Quạng 2 - Quạng Lảng - Cóc 1 - Cóc 2 - Đôi; huy động trên 50 hộ ở các xóm hiến hơn 1 ha đất các loại để mở rộng đường giao thông. Tuyến đường liên xóm được đưa vào khai thác, nhân dân 2 xóm Cóc 1, Cóc 2 phấn khởi bởi có đường bê tông từ trung tâm xã lên tận xóm, thuận tiện cho việc đi lại, giao thương hàng hóa. 

Anh Bùi Văn Tuần, Phó trưởng xóm Cóc 1 chia sẻ: "Tận dụng lợi thế đất đồi, nhiều hộ phát triển trồng keo nhằm góp phần nâng cao thu nhập. Những năm trước đây, khi đường giao thông liên xóm chưa được đầu tư, 1 ha keo thu về khoảng 40 triệu đồng, nếu đường thuận tiện như hiện nay có thể thu về trên 50 triệu đồng/ha. Có đường, việc đi lại của nhân dân thuận tiện hơn, nhất là những hôm mưa bão”.

Để thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển KT-XH đối với 2 xóm, cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Mỹ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn. Dự kiến thời gian tới sẽ khởi công xây dựng nhà văn hóa xóm Cóc 1, Cóc 2 với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng. Duy trì tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT giúp bà con ứng dụng để phát triển các mô hình kinh tế nhằm nâng cao thu nhập; tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH huyện.

Đồng chí Bùi Thị Giăng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết: Là 2 xóm đặc biệt khó khăn của xã,      Cóc 1, Cóc 2 có địa hình phức tạp, kinh tế chậm phát triển. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục dành nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu. Hỗ trợ sinh kế giúp người dân thí điểm triển khai các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả tích cực. Qua đó sẽ nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Đức Anh

Các tin khác


Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Tuổi trẻ huyện Đà Bắc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Đà Bắc đã và đang triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó đóng góp thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2 học sinh lớp 5 đuối nước tử vong tại đập My Tây, xã Nuông Dăm

Sáng 22/4, tại đập My Tây, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu học sinh lớp 5 tử vong. Đó là các cháu: N. T. T. T và B. T. N. L, sinh năm 2013, cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Nuông Dăm.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục