(HBĐT) - Từ trung tâm xóm Muôn Chếch, xã Đông Lai (Tân Lạc), ngược theo con đường đất thẳng đứng chằng chịt ổ voi, ổ gà… để lên tới nơi sinh sống của 33 hộ dân trong xóm. Mất chừng 20 phút, những tay lái là nam giới phải rất vất vả mới vượt cung đường đèo dốc gian nan này. Vậy mới thấu hiểu được khó khăn, cực nhọc và cả những nguy hiểm hàng ngày người dân xóm Muôn Chếch phải đối mặt. Trước khi thực hiện nhập xóm, khu vực này thuộc địa bàn xóm Chếch, là 1/36 thôn, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh.


Đường giao thông tại xóm Muôn Chếch, xã Đông Lai (Tân Lạc) chủ yếu là nền đất, ảnh hưởng đến đi lại, giao thương hàng hóa của Nhân dân.

"Vào ngày thời tiết nắng ráo thì đi được xe máy, nếu không may trời mưa, chúng tôi phải gửi xe dưới chân dốc, "cuốc” bộ gần 1 tiếng để lên với bà con…”, đó là chia sẻ của đồng chí Bùi Văn Cộc, Trưởng xóm Muôn Chếch. Khảo sát thực tế tại tuyến đường dẫn lên khu vực sinh sống của 33 hộ dân cho thấy, mặt đường đất bị cày xới thành những rãnh sâu từ 20 - 30 cm bởi nước lũ đổ về. Dọc hai bên đường vẫn còn bùn đất, cây cối ngổn ngang sau các đợt thiên tai. Nhiều đoạn đường hẹp, taluy dương là vách núi, phía bên kia là vực sâu nguy hiểm. Với địa hình đồi dốc, đường đất trơn trượt gây không ít khó khăn cho người dân trong đi lại, đặc biệt là trẻ tới lớp.

Anh Bùi Văn Kiển, xóm Muôn Chếch cho biết: "Thời tiết thuận lợi thì không sao, hễ mưa lay phay là đường trơn lầy lội, xe máy lại "đắp chiếu”. Để kịp giờ lên lớp, sáng nào các con tôi cũng phải dậy từ 5h để bố mẹ cõng xuống chân dốc tới trường. Một số trẻ học lớp 3 - 4 có thể tự đi bộ nhưng vẫn phải có phụ huynh đi kèm. Đặc biệt nguy hiểm hơn vào mùa lũ bão, do địa hình phức tạp, nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, chúng tôi buộc phải cho con nghỉ học để đảm bảo an toàn”.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, đường giao thông khó khăn đã tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế của Nhân dân. Trong những năm qua, xóm Muôn Chếch tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương. Chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi tổng hợp, trồng rừng, cây ăn quả có múi. Theo rà soát, toàn xóm duy trì diện tích đất sản xuất nông nghiệp gần 20 ha, 30 ha đất lâm nghiệp. Ngoài ra, một số hộ chủ động cải tạo diện tích vườn tạp để trồng cây có múi với các giống bưởi đỏ, bưởi Diễn… Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là đường giao thông khó khăn, tư thương ép giá cước phí vận chuyển. Trong thời điểm thu hoạch bưởi đỏ đầu tháng 12/2022, tư thương thu mua tại vườn các hộ với giá 3.000 đồng/quả, trong khi tại khu vực trung tâm xã giá 6.000 đồng/quả; giá cây sả cũng thấp, dao động từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, đường giao thông khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến cước phí vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa thiết yếu có giá thành cao hơn so với các xóm vùng thấp”.

Toàn xóm hiện có 119 hộ với trên 500 nhân khẩu. Thời điểm chưa triển khai sáp nhập, xóm Chếch là 1/36 thôn, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh với tỷ lệ hộ nghèo gần 90%, kinh tế chậm phát triển, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính bởi địa bàn nằm cách xa khu vực trung tâm, hệ thống đường giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân, nông sản làm ra không tiêu thụ được.

Đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lai cho biết: "Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền các cấp đã quan tâm, đầu tư nâng cấp 4/6,5 km đường giao thông dẫn vào trung tâm xóm Muôn Chếch. Theo rà soát, hiện còn khoảng 2,5 km đường đất dẫn vào khu vực cuối xóm. Thời gian tới, xã mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, huy động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công để hoàn thiện, nâng cấp tuyến đường. Qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, đặc biệt là việc tới trường của trẻ nhỏ. Đồng thời kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân xóm Muôn Chếch, đóng góp vào sự phát triển KT-XH địa phương”.


Đức Anh


Các tin khác


Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Chương trình Ngày Đoàn viên cấp tỉnh

Ngày 24/3, tại huyện Lương Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Huyện Đoàn Lương Sơn tổ chức chương trình "Ngày Đoàn viên” cấp tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục