(HBĐT) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trở lại làm việc. Dư âm Tết vẫn còn trên những cành đào, chậu quất và những lễ hội đầu xuân, đặc biệt tâm lý "tháng giêng là tháng ăn chơi” vẫn ảnh hưởng ít nhiều.


Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính trong tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Năm nay, nhằm đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngay trong ngày làm việc đầu tiên mùng 6 Tết, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 27/1/2023. Ngày 31/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 106/UBND-THNV. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao tại Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 11/1/2023 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2023, phấn đấu đạt kết quả tốt hơn năm 2022. Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương, tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết đảm bảo chất lượng và tiến độ, không tổ chức du xuân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ...

Quán triệt tinh thần đó, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết, nhất là tại bộ phận tiếp xúc trực tiếp với công dân, ngay trong ngày và tuần làm việc đầu tiên, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã mở cửa hoạt động bình thường. 8 công chức của trung tâm, cùng 22/22 CC, VC tại 19 quầy giao dịch của các sở, ngành đã có mặt đầy đủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công chức Đinh Thị Hảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, chúng tôi có mặt đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc thực hiện các quy định của trung tâm như những ngày thường. Chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến và kết quả hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 100%. Sau Tết, lượng công dân đến giao dịch tại trung tâm không nhiều nhưng lượng hồ sơ nộp trực tuyến nhiều.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bùi Huy Thành, trong 4 ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, trung tâm đã tiếp nhận 9.610 hồ sơ TTHC; trong đó, kỳ trước chuyển sang 8.641 hồ sơ; đã giải quyết xong 1.035 hồ sơ. Lãnh đạo trung tâm quán triệt tinh thần làm việc, trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; ban hành quy định giờ giấc, quy tắc ứng xử nhằm tạo sự hài lòng cao nhất của công dân. Năm 2022, số lượng hồ sơ trả đúng và trước hạn trên 99,8%, hồ sơ thực hiện mức độ 3, 4 đạt trên 80%.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Phương Lâm (TP Hòa Bình), không khí làm việc sau kỳ nghỉ Tết sôi động. Lượng công dân đến làm TTHC đông, trong 4 ngày làm việc đầu tiên đã tiếp nhận gần 300 hồ sơ, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực tư pháp - hộ tịch. UBND phường thực hiện 3 giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân: Chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm việc của CB, CC; thực hiện 5 trong 1 trong giải quyết TTHC nhanh gọn; tổ chức ký cam kết trách nhiệm cho CB, CC.

Ông Trần Đình Thanh ở tổ 6, phường Phương Lâm đầu xuân có nhu cầu chứng thực văn bằng, chứng chỉ. Ông nhận xét: Tinh thần làm việc sau Tết của cán bộ phường khẩn trương, chưa đầy 10 phút tôi đã nhận được kết quả. Tôi hài lòng với cách bố trí một lãnh đạo UBND phường trực tại Bộ phận "một cửa” để giải quyết công việc cho dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuần đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, hầu hết các cơ quan, đơn vị, CB, CC, VC chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đặc biệt, bộ phận tiếp xúc trực tiếp với dân, giải quyết TTHC chấp hành nghiêm quy định về giờ làm việc, đảm bảo cho công dân đến giao dịch thuận lợi, kết quả suôn sẻ đầu năm. Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức du xuân nhưng bố trí vào ngày nghỉ, không để ảnh hưởng đến công việc.

Tuy nhiên, theo quan sát, tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết vẫn còn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có lúc thiếu cán bộ một vài lĩnh vực. Một số cơ quan thời gian chúc tụng, khai xuân khá lâu; còn cán bộ chưa thực sự bắt tay ngay vào công việc… Năm 2023 là năm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và là năm bản lề thực hiện nghị quyết. Tỉnh đã thống nhất đề ra những mục tiêu cụ thể của năm 2023 trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến năm 2025. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị và CB, CC, VC cần bắt tay thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm mới, không để "tháng giêng là tháng ăn chơi”.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Công an huyện Cao Phong: Ra mắt mô hình dân vận khéo “Con nuôi Công an xã”

Ngày 27/3, Công an huyện Cao Phong tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo "Con nuôi Công an xã” do Công an các xã, thị trấn phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện tham mưu triển khai, thực hiện.

Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục