(HBĐT) - Xã Mường Chiềng là trung tâm vùng cao của huyện Đà Bắc với dân số trên 4.000 người, trong đó khoảng 50% là dân tộc Tày, 30% dân tộc Mường và các dân tộc khác. Cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn bởi sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp; giao thông còn trở ngại. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Mường Chiềng đã thực hiện một số mô hình hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.


Trẻ em xã Mường Chiềng (Đà Bắc) tham gia trò chơi dân gian do Đoàn xã tổ chức trong kỳ nghỉ hè.

Đồng chí Xa Văn Mão, Bí thư Đoàn xã Mường Chiềng cho biết: "Hiện nay, công tác đoàn tại địa phương gặp khó khăn do kinh phí hoạt động eo hẹp, việc tập hợp thanh niên còn khó do đa phần đi làm ăn xa… Chúng tôi mong muốn tổ chức được các hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em (TE), ĐV, TN nhưng kinh phí không có. Bởi vậy các hoạt động Đoàn tổ chức theo hình thức tiết kiệm nhất”.

Trước thực tế đó, mô hình trồng lúa gây quỹ hoạt động của Chi đoàn xóm Bản Hạ được đánh giá là cách làm sáng tạo, phù hợp. Đây là mô hình đã được người dân xóm Bản Hạ thực hiện trước đó. Đến năm 2018, xóm bàn giao diện tích gieo trồng cho Chi đoàn thanh niên quản lý. Chi đoàn tiếp nhận và thực hiện mô hình trồng lúa gây quỹ hoạt động trên phần ruộng khoảng 300 m2. Để đảm bảo công bằng và đạt hiệu quả cao, 7 tổ trong Chi đoàn đều góp công, tham gia vào từng phần việc làm đất, gieo mạ, cấy, chăm sóc, gặt… Mỗi năm trồng 2 vụ, lúa sau khi thu hoạch được bán cho người dân địa phương. Tháng 6 vừa qua, Chi đoàn thu hoạch vụ lúa đầu tiên của năm 2023, sản lượng đạt 1,2 tạ. Sau khi trừ chi phí đã thu về 800.000 đồng.

Anh Hà Văn Thuỷ, Bí thư Chi đoàn xóm Bản Hạ chia sẻ: "Mô hình trồng lúa gây quỹ hoạt động không chỉ được ĐVTN tích cực hưởng ứng mà còn được người dân trong xóm ủng hộ. Tuy chưa thực sự đạt hiệu quả cao về kinh tế, song mô hình đã giúp Chi đoàn có thêm kinh phí để tổ chức một số hoạt động. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì mô hình, đồng thời tìm tòi thêm giải pháp phù hợp để mô hình đạt hiệu quả cao hơn và nhân rộng, lan tỏa cách làm này đến các Chi đoàn khác”. 

Nhằm giúp TE, thanh thiếu niên nâng cao ý thức, trách nhiệm, thay đổi hành động về việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, tháng 6/2022, Đoàn xã Mường Chiềng thành lập Câu lạc bộ (CLB) TE vì môi trường. Hiện nay, 4 CLB tại 4 xóm: Chum Nưa, Nà Mười,  Chiềng Cang, Bản Hạ đều hoạt động ổn định. Thành viên của CLB là TE trong độ tuổi từ 6 - 15 tuổi. Để không ảnh hưởng đến học văn hoá của mỗi thành viên, các CLB thường hoạt động mạnh vào kỳ nghỉ hè. Định kỳ thứ Bảy hàng tuần, tất cả thành viên cùng họp để tìm hiểu, trang bị kiến thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, hình thành thói quen bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất. Đồng thời đề ra các phần việc cụ thể, thiết thực như: thu gom, phân loại rác thải, quét dọn, làm vệ sinh tuyến đường nội thôn... và cùng thực hiện vào sáng Chủ nhật hàng tuần. "Từ những phần việc phù hợp với lứa tuổi, thời gian qua, CLB TE vì môi trường đã phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo TE, thanh thiếu niên tham gia. Qua đó giúp các em nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân về bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm, bảo vệ sức khoẻ con người, chung tay thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc”, đồng chí Bí thư Đoàn xã cho biết thêm. 

Bên cạnh đó, trong dịp nghỉ hè, Đoàn xã Mường Chiềng chú trọng tổ chức nhiều trò chơi dân gian, vận động giúp tăng cường sức khỏe như: ô ăn quan, nhảy lò cò, nhảy bao bố, nhảy ô, kéo co… Thông qua đó không chỉ giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, sự khéo léo, cải thiện thể chất, rèn tính kỷ luật, đoàn kết mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Với những cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả, Đoàn xã Mường Chiềng đang từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, là "điểm tựa” cho sức trẻ bay cao, vươn xa.


Linh Nhật

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục