(HBĐT) - Phát huy truyền thống yêu nước và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Hòa Bình đã và đang xây dựng hình ảnh phụ nữ thời đại mới, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh.




Hội LHPN xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) ra mắt mô hình "Phân loại rác thải tại nguồn" và "Biến rác thải thành con giống".

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 4 tiêu chí: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Các cấp Hội cụ thể hóa kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, lồng ghép nội dung phong trào thi đua với cuộc vận động và các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị; triển khai và phát động phong trào thi đua bằng các hình thức phù hợp. Kết quả bước đầu của phong trào thi đua trong thời gian qua là động lực, cơ sở để các cấp Hội đề ra giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện tiêu chí của phong trào thi đua đến cán bộ, hội viên phụ nữ…

Theo đồng chí Hoàng Thị Duyên, từ năm 2021 - 2023, thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã cụ thể thành nhiều phong trào thi đua góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Hòa Bình nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; rèn luyện phẩm chất đạo đức "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… với nhiều mô hình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong giai đoạn, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tổ chức 5.040 cuộc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của Hội; 438 diễn đàn, tọa đàm, hội thi, hội thảo, hội nghị tập huấn; 397 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; có 1.256 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; thành lập mới 675 mô hình trên các lĩnh vực và nhân rộng 201 mô hình tiết kiệm mua thẻ BHYT với 8.037 hội viên tham gia, hỗ trợ mua 14.041 thẻ BHYT; giúp 1.599 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ 121 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ thành lập mới 7 HTX; tổ chức 34 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Hội LHPN, người đứng đầu cấp ủy, các ngành liên quan; giới thiệu 490 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có 283 hội viên được kết nạp Đảng... Các cấp hội đã nhận đỡ đầu 223 trẻ mồ côi do Covid-19 và mồ côi do nguyên nhân khác. Năm 2022, Hội LHPN tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba…

Thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với điều kiện thực tế, linh hoạt tại từng địa phương, đơn vị trong tỉnh đã góp phần từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất phụ nữ Hòa Bình, phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới; khích lệ, động viên, phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ, công sức của các tầng lớp phụ nữ, góp phần phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.

Hồng Duyên

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục