Những năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), huy động các nguồn lực hỗ trợ đoàn viên khó khăn về nhà ở. Đây là việc làm có ý nghĩa, giúp nhiều công nhân lao động hiện thực hóa ước mơ xây dựng được ngôi nhà kiên cố, khang trang, từ đó an tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống.


Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Công Thương thăm, động viên chị Bùi Thị Lê, xóm Má 2, xã Bắc Phong (Cao Phong) được hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn".

Tiếp khách trong căn nhà "Mái ấm công đoàn”, chị Bùi Thị Lê, xóm Má 2, xã Bắc Phong (Cao Phong) xúc động, phấn khởi khi gia đình được đón xuân Giáp Thìn trong ngôi nhà mới. Đây là món quà Công đoàn ngành Công Thương huy động nguồn lực từ Công đoàn ngành Trung ương và người thân, anh em trong gia đình ủng hộ. "Mái ấm công đoàn” của gia đình chị Lê được xây dựng trên diện tích 75m2, tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó các cấp Công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng. Chị Lê chia sẻ: "Được sự quan tâm hỗ trợ của Công đoàn các cấp, năm nay gia đình được đón Tết trong căn nhà mới. Đây là nguồn động viên, khích lệ tôi và gia đình yên tâm sinh sống, nỗ lực vượt lên khó khăn”.

Năm 2023, từ nguồn quỹ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội hỗ trợ 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đà Bắc xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn”, kinh phí 80 triệu đồng. Chị Đinh Thị Thắm, đoàn viên Công đoàn Trường TH&THCS Suối Nánh, xã Nánh Nghê xúc động cho biết: "Năm 2023 là dấu mốc đặc biệt quan trọng của gia đình tôi khi được Công đoàn các cấp quan tâm, hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang. Các thành viên đã có thể yên tâm, ngủ ngon giấc mỗi khi mưa to, gió lớn. Đây là nguồn động viên to lớn giúp gia đình nỗ lực vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn” là một trong những hoạt động được Công đoàn các cấp quan tâm, chú trọng. Thông qua chương trình khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và toàn xã hội. Qua đó chung tay chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Trong giai đoạn 2018 - 2023, các cấp Công đoàn đã sửa chữa, xây mới 55 nhà "Mái ấm công đoàn”, tổng kinh phí 2,02 tỷ đồng, riêng năm 2023 khánh thành, bàn giao 5 nhà. Nguồn lực được trích từ Quỹ xã hội công đoàn, huy động nguồn lực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trên địa bàn và các tỉnh, thành phố lân cận.

Để thực hiện việc xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn” hiệu quả, đúng đối tượng, các cấp Công đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm; làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, thống kê đoàn viên, NLĐ thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu thực tế của các đối tượng, thực hiện quy trình, thủ tục đúng quy định. Quá trình triển khai thi công, cán bộ Công đoàn cấp cơ sở trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ gia đình đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng nguồn vốn hỗ trợ.

Đồng chí Tống Đức Chiến, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh cho biết: "Mái ấm công đoàn” là chương trình thiết thực, hiệu quả nhằm khẳng định vai trò là điểm tựa của Công đoàn các cấp đối với đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn về nhà ở. Thời gian tới, Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình. Tăng cường công tác rà soát, thống kê đoàn viên, NLĐ khó khăn có nhu cầu về nhà ở. Từ đó huy động các nguồn lực để hỗ trợ, xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn”, giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác, tạo động lực phấn đấu vươn lên, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.


Đức Anh


Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục