Những ngày mưa vừa qua xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở đất, đá trên tuyến đường 433 đi các xã vùng cao huyện Đà Bắc. Đặc biệt có 2 điểm sạt lở lớn tại km 68+ 500 (đoạn xã Mường Chiềng) và km 36+120, đoạn gần UBND xã Tân Minh có khối lượng sạt lở đất, đá rất lớn gây ách tắc giao thông.


Công ty CP Xây dựng giao thông Hòa Bình huy động máy xúc xử lý điểm sạt lở tại km36+120, đường tỉnh 433 địa phận xã Tân Minh (Đà Bắc).

Công ty CP Xây dựng giao thông Hòa Bình - đơn vị được giao quản lý đường 433 đang huy động tối đa thiết bị, nhân lực để xử lý các điểm trượt sạt trên nhưng rất khó khăn. Ông Nguyễn Huy Toàn, cán bộ Công ty CP Xây dựng giao thông Hòa Bình phụ trách tuyến đường 433 cho biết: Khu vực sạt lở tại xã Mường Chiềng đã cơ bản xúc dọn xong, đảm bảo giao thông ban đầu cho người và phương tiện. Tuy nhiên, việc xử lý điểm trượt sạt tại khu vực xã Tân Minh rất căng thẳng vì địa hình phức tạp và khối lượng lớn đất, đá liên tục sạt xuống.

Ngày 23/9, hai máy xúc và một số phương tiện đã được huy động để xúc dọn, vận chuyển cả ngày nhưng khi chuẩn bị thông tuyến thì đất, đá trên đồi cao lại sạt xuống, ước tính khối lượng lên tới hạng vạn mét khối. Đến 9h sáng 24/9, đất, đá tiếp tục trượt sạt. Công ty Xây dựng giao thông Hòa Bình vừa tổ chức đảm bảo, hướng dẫn giao thông, vừa tiến hành xúc dọn, phấn đấu thông đoạn tuyến này trong thời gian sớm nhất có thể.

Đường tỉnh 433 là tuyến đường độc đạo từ thành phố Hòa Bình lên huyện Đà Bắc dài khoảng 90 km (đi qua một phần thành phố Hòa Bình và các xã vùng cao huyện Đà Bắc như Cao Sơn, Tân Minh, Tân Pheo, Giáp Đắt, Mường Chiềng, Nánh Nghê). Tuyến đường nằm ở địa bàn đồi núi, độ dốc lớn, mái taluy cao, hay xảy ra sạt lở, có nhiều ngầm tràn thường xuyên bị ngập úng khi mưa lớn.

Ảnh hưởng cơn bão số 3 gây mưa lớn đã làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến. Để đảm bảo giao thông, Công ty CP Xây dựng giao thông Hòa Bình đã triển khai phương án cụ thể để tổ chức ứng trực, cảnh báo, điều hành giao thông; không cho người và phương tiện đi lại khi có nước lũ dâng cao; cảnh báo những khu vực nguy cơ trượt sạt để người dân cảnh giác. Hiện nay, công ty đang huy động 10 máy xúc để xử lý các điểm trượt sạt, trong đó tập trung nhân lực để xử lý điểm tại km 36+120, đường 433 địa phận xã Tân Minh. Công ty đề nghị người dân hết sức cảnh giác khi di chuyển trên tuyến đường 433 do tình hình trượt sạt có thể xảy ra bất cứ lúc nào ngay cả khi trời đã hết mưa (đất ủ nước khi nắng lên, khô ráo vẫn có thể trượt sạt khối lượng lớn).

Sở Giao thông vận tải đang rà soát, xác định những vị trí xung yếu, tập trung chỉ đạo xử lý các điểm trượt sạt trên các tuyến đường vùng cao. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm tuyến đường tỉnh đi các xã vùng cao, trong đó nhiều vị trí thường xuyên xảy ra sạt lở, mất an toàn giao thông như: Quốc lộ 6 đoạn dốc Quy Hậu, Thung Khe, Thung Nhuối; tuyến C, đường TSA, đường 12B, ĐT.432, ĐT.433, ĐT.435, ĐT.436, ĐT.445, ĐT.448, ĐT.450… Đặc biệt có các cầu yếu như: cầu Ngòi Mại, cầu Ngòi Tôm, ĐT.445 đang thi công, bị hư hỏng nặng chưa thể lưu thông.


L.C

Các tin khác


Huyện Mai Châu khẩn cấp di dời 35 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm về sạt lở

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) huyện Mai Châu, vào trưa 23/9, sau khi phát hiện tại khu vực đồi luồng phía sau nhà một số hộ dân xóm Thanh Mai, xã Vạn Mai có điểm sạt lở đất vào nhà các hộ dân, Ban quản lý xóm đã báo cáo UBND xã để tiến hành kiểm tra, xem xét.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ 43 hộ dân tại phường Thống Nhất

Sáng 23/9, tại nhà văn hóa tổ 1, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Sùng A Chênh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã đến hỏi thăm, động viên, hỗ trợ 43 hộ gia đình thuộc tổ 1, phường Thống Nhất.

Nhanh chóng có biện pháp xử lý cột điện tại xã Cao Sơn nguy cơ bị đổ, mất an toàn 

Sau đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, mực nước suối dâng cao, chảy xiết làm sói lở đất, đá 2 bên bờ suối xóm Cột Bài, xã Cao Sơn (Lương Sơn). Tại vị trí cột điện nằm cạnh dòng suối bị lở kè đá dẫn đến nguy cơ đổ cột, mất an toàn.

Xã Tú Lý di dời 16 hộ dân xóm Riêng trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Theo UBND xã Tú Lý (Đà Bắc), chiều 22/9, xã đã di dời 16 hộ dân, 76 nhân khẩu tại khu vực Sung Bang, xóm Riêng đến nơi an toàn khi nơi này xuất hiện vết nứt, nguy cơ trượt sạt cao.

Bàn giao mô hình “Hội Người cao tuổi thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn”

Sáng 23/9, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức bàn giao vật tư và nghiệm thu Dự án mô hình Hội Người cao tuổi thu gom, phân loại và xử lí rác thải tại nguồn ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình. Đây là Dự án "Mô hình Hội Người cao tuổi tổ chức thu gom, phân loại và xử lí rác thải ngay từ đầu nguồn” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, triển khai trên toàn quốc.

Khẩn cấp di dân, không chủ quan với nguy cơ sạt lở đất

Xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) có 150 hộ, trong đó 122 hộ sinh sống gần khu vực đồi Lủ Thao. Quả đồi này có độ dốc lớn, đỉnh có độ cao trên 200m so với khu dân cư, nền đất yếu, kết cấu rời rạc nên có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa. Mặc dù chân đồi đã được xây kè bằng bê tông nhằm giảm tình trạng sạt trượt nhưng đây vẫn là khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục