Sáng 27/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra rét đậm, rét hại; bão, mưa lớn kèm giông, lốc xoáy; mưa lũ gây sạt lở, ngập lụt làm thiệt hại trên địa bàn các huyện, thành phố. Thiệt hại về người có 12 người chết và 7 người bị thương; 3.483 nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại; 37 điểm trường bị ảnh hưởng; 2 cơ sở y tế bị ngập nước với mức độ thiệt hại một phần. Về sản xuất nông, lâm nghiệp, tổng diện tích bị thiệt hại 9.747,6ha. Do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi, tỉnh thực hiện sơ tán 2.512 hộ dân, hiện 2.294 hộ đã quay về chỗ ở cũ, còn 217 hộ đang ở nơi sơ tán đảm bảo an toàn… Ước giá trị thiệt hại do thiên tai khoảng trên 1.484 tỷ đồng.
Khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh, UBND tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương chủ động huy động lực lượng và phương tiện khắc phục hậu quả giông lốc, mưa lũ, sạt lở đất thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ”; cắm biển cảnh báo, chăng dây khu vực nguy hiểm, các điểm sạt lở, khu vực ngầm bị ngập nước, cấm các phương tiện giao thông và người qua lại; thường xuyên cử người xuống các xã hướng dẫn, chỉ đạo sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác khắc phục. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh bám sát địa bàn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác ứng phó, phòng chống thiên tai, qua đó đã giảm nhẹ thiệt hại.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung kiện toàn công tác PCTT-TKCN&PTDS theo Luật Phòng thủ dân sự 2023; sắp xếp Ban Chỉ huy các cấp đảm bảo đồng bộ, đúng quy định. Lập Đề án quản lý rủi ro, cơ sở dữ liệu thiên tai trên nền tảng số, hỗ trợ chuyển đổi số kinh tế - xã hội. Rà soát toàn diện tình hình thiên tai, năng lực ứng phó, chính sách pháp luật. Nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, ứng phó với thiên tai một cách hiệu quả nhất. Ứng dụng khoa học công nghệ trong theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo, phân tích, đánh giá tác động của thiên tai; xây dựng các kịch bản, phương án chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng các công trình phòng chống thiên tai phù hợp.
Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nâng cao năng lực cộng đồng, đẩy mạnh truyền thông về phòng chống thiên tai qua báo chí, đài phát thanh - truyền hình; tổ chức tập huấn, tuyên truyền kỹ năng ứng phó, xây dựng cẩm nang phòng chống bão lũ cho người dân. Rà soát khu vực xung yếu, đánh giá an toàn hồ chứa, xây dựng phương án bảo đảm an toàn, bố trí lực lượng, kinh phí phù hợp; kiểm tra, chỉ đạo thực hiện và đề xuất biện pháp ứng phó khi cần. Tiếp tục xây dựng khu tái định cư cho vùng thiên tai, lập đề án di dời người dân khỏi khu vực sạt lở, bố trí kinh phí giai đoạn 2026-2030 và nghiên cứu cải tạo chỗ ở cho người dân chưa được di dời. Triển khai xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, rà soát và nâng cấp các đập, hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn; xây dựng phương án nâng cấp các tuyến đường giao thông để phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ...
Đinh Hòa
Ngày 26/12, nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông, đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh do đồng chí Hà Văn Di, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).
Ngày 26/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.
Chiều 25/12, Công đoàn ngành Công thương tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2024, triển khai khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xuất hiện các hành vi giả mạo thông báo kiểm tra bằng văn bản; giả mạo các quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm (ATTP); giả danh cán bộ gọi điện thoại cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thông báo có đoàn đến thanh tra… gây hoang mang cho người dân, nhất là các hộ kinh doanh thực phẩm.
Quy mô dân số của Việt Nam đã chính thức vượt mốc 100 triệu người và đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Đây là cơ hội cho đất nước tiếp tục duy trì tăng trưởng và phát triển. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, đòi hỏi cần có những chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm vàng về tri thức, vàng về sức khỏe, vàng về kỹ năng, đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.
Năm 2023, dân số Việt Nam đạt trên 104 triệu người, trong đó có khoảng 16 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số; dự báo, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có dân số già vào năm 2036.