Quỳnh Nhai – Sơn La được biết đến là huyện có nhiều tiềm năng du lịch với thiên nhiên kỳ vĩ và văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thông qua các lễ hội, những nét ẩm thực phong phú. Nơi đây còn có địa hình, khí hậu, cảnh quan về hệ sinh thái đa dạng. Các tour du lịch văn hóa, sinh thái, tâm linh hiện nay tại huyện Quỳnh Nhai đang là điểm hấp dẫn thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm.



Một góc vùng lòng hồ Sông Đà (Quỳnh Nhai)

Với nhiều điểm du lịch độc đáo như: điểm du lịch tâm linh Đền thờ Linh Sơn - Thủy Từ và Nàng Han, Cây cầu Pá Uôn, xã Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai) có trụ cao nhất Việt Nam với tổng chiều dài 1.418m, trong đó trụ chính của cầu cao tới 98,6m. Cầu Pá Uôn hiện nay không chỉ là tuyến đường huyết mạnh giao thông thuận lợi của Sơn La với các tỉnh vùng Tây Bắc mà còn là điểm nhấn cảnh quan thiên nhiên để phát triển ngành công nghiệp "không khói” của huyện Quỳnh Nhai nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.
Phát triển du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển du lịch không chỉ của địa phương huyện và tỉnh Sơn La mà còn với du lịch cả nước. Ngoài ý nghĩa về kinh tế còn góp phần rất quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường tự nhiên cũng như truyền thống văn hóa dân tộc; tạo việc làm và nâng cao mức sống cho cộng đồng thông qua việc thu hút người dân bản địa vào hoạt động dịch vụ du lịch. Ông Là Văn Phong - Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản và Du lịch Sinh Thái Quỳnh Nhai, Sơn La thông tin: "Chúng tôi đã nâng cấp và đầu tư tàu thuyền mới và hiện tại đơn vị chúng tôi đang sử dụng và quản lý 3 thuyền du lịch 2 tầng để đưa đón du khách tham quan lòng hồ. Hiện tại, chúng tôi đã sử dụng đảo trái tim đây là một trong những điểm dừng chân trên vùng lòng hồ của thủy điện Sơn La, trên đó chúng tôi xây dựng nhà hàng và điểm tham quan chụp ảnh và hiện tại chúng tôi đang triển khai xây dựng khu suối nước nóng thuộc bản Bon của xã Mường Chiên và 3 đảo thuộc xã Chiềng Ơn với các hạng mục như khu tổ chức sự kiện, đảo tham quan chụp ảnh để du khách đến để chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực dân tộc ngay trên vùng lòng hồ của thủy điện”.
Chị Hoàng Thị Dung - Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái”, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết:  Để phát triển du lịch tại địa phương, vừa qua, chúng tôi đã thành lập CLB "Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái trắng” và CLB "Văn hóa ẩm thực Mường Chiên” gồm 33 thành viên với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. Hiện nay, ở Mường Chiên vẫn giữ được kiến trúc đặc trưng độc đáo của những ngôi nhà sàn của dân tộc Thái, du khách có thể tham quan một số nhà vườn, nghe giới thiệu về nhà sàn, bản làng, xem dệt thổ cẩm, trải nghiệm với khung cửi và chụp hình... mua những sản phẩm thủ công để làm quà cho bạn bè, người thân và thưởng thức ẩm thực dân tộc Thái như: cơm lam, xôi màu, xôi nếp tan, chéo, nộm da trâu, cháo mắc nhung, thịt trâu gác bếp, cá nướng, các loại rượu... và giao lưu văn nghệ cùng các cô gái Thái thướt tha trong từng điệu múa, vòng xòe”.
Với tiềm năng sẵn có cùng với những nét mới trong thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, trong tương lai không xa Quỳnh Nhai sẽ trở thành một trong những điểm phát triển du lịch đầy tiềm năng của tỉnh Sơn La nói riêng, khu vực Tây Bắc nói chung và đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng phát triển ngành du lịch - dịch vụ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương.

 

                TheoBaodulich

Các tin khác


Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục