Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019 kéo dài 9 ngày, do đó các hãng lữ hành đều nhận định xu hướng du lịch Tết năm nay sẽ tăng mạnh. Giá tour du lịch trong và ngoài nước của các công ty du lịch trong dịp Tết cũng tăng khoảng 15% so với ngày thường.

Các địa điểm du lịch được ưa chuộng trong nước dịp Tết Nguyên đán trong năm nay vẫn là Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng – Hội An, Tây Nam Bộ, Sapa… Các công ty du lịch cũng tung ra nhiều tour trong nước với mức giá dao động trong khoảng 1.000.000 đồng – 14.00.000 đồng. Đặc biệt, tour du lịch Đà Lạt (xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh) 3 ngày 3 đêm dành cho một người của Saigontourist có giá 3.290.000 đồng. Hãng này cũng có tour du lịch đảo Phú Quốc (xuất phát từ miền Tây) 3 ngày 2 đêm có giá 3.190.000 đồng với các hoạt động  như du ngoạn trên biển, bơi lội, tắm biển Bãi Sao và ngắm san hô.

Công ty dịch vụ lữ hành Vntour có các gói du lịch Đà Nẵng (xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh) trong 4 ngày 3 đêm ghé thăm bãi biển Mỹ Khê, Bà Nà Hills, phố cổ Hội An và nghỉ ngơi tại khách sạn 3 sao với giá 7.790.000 đồng/1 hành khách. Công ty Cổ phần truyền thông Du lịch Việt cũng nhộn nhịp với các gói du lịch Sapa – Hà Nội – Ninh Bình (xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh) 5 ngày 4 đêm với giá 11.000.000 đồng. Công ty Du lịch Fiditour cũng tung ra các tour du lịch miền Tây (xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh) với giá khoảng 3.200.000 đồng cho một người trong 3 ngày 2 đêm.


Du lịch Đà Nẵng cũng là sự lựa chọn hàng đầu trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Nụ cười Mekong

Thị trường du lịch nước ngoài cũng không kém phần sôi động với những tour du lịch độc đáo. Công ty Du lịch Bến Thành cho biết đã tung ra tour du lịch "độc”: ngắm Bắc Cực quang ở Nga (hiện tượng đặc biệt với những chùm ánh sáng kỳ ảo, lung linh) trong tám ngày kèm vối nhiều hoạt động như đi xe tuần lộc, câu cá trên băng, đi xe tuyết… với giá khoảng 75.000.000 đồng.

Du lịch Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn được ưa chuộng hàng đầu, nhất là đối với dịp tết Nguyên đán. Các tour đi đến xứ sở hoa anh đào trong 5 ngày 4 đêm dao động trong khoảng 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Du lịch đến đất nước Kimchi có phần "mềm” hơn với mức giá từ 16.000.000 đồng. Tuy nhiên, với túi tiền dưới 10.000.000 đồng, các khách hàng vẫn có nhiều sự lựa chọn du lịch nước ngoài trong dịp Tết như Siem Reap – Phnom Penh 4 ngày 3 đêm với giá 6.000.000 đồng hay du lịch Malaysia với mức giá 8.990.000 đồng.

Với thông điệp "Du xuân ngày Tết – gắn kết yêu thương”, Vietravel tung ra chương trình khuyến mãi Xuân 2019 từ ngày 15.11.2018 đến ngày 20.2.2019. Theo đó, khách hàng đăng ký tour du lịch Tết Nguyên đán năm nay theo nhóm từ 2 người trở lên sẽ được hưởng mức giảm lên đến 800.000 đồng/1 người, các khách hàng là thành viên của Vietravel sẽ được giảm giá tour lên đến 1.5000.000 đồng/1 người và cơ hội giành được voucher du lịch trị giá 40.000.000 đồng dành cho khách hàng có tổng giá trị thanh toán cao nhất trong mùa du lịch Tết 2019. Nhiều công ty lữ hành trong dịp này còn có các chương trình tặng balo du lịch, giảm giá "sốc” cho những khách hàng đăng ký tour du lịch đầu tiên.

 

                 TheoLaodong

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục