(HBĐT) - Hồ Hòa Bình với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình cùng những điểm du lịch hấp dẫn đã, đang trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến Hòa Bình. Tại đây, khách du lịch không chỉ được đắm mình trong không gian yên tĩnh của sông nước hữu tình, hiền hòa, mà còn được khám phá, thử cảm giác mạnh với các trò chơi trên hồ như chèo thuyền kayak, bè mảng, thuyền tôm…



Du khách thích thú khi được trải nghiệm chèo thuyền kayak trên Hồ Hòa Bình.

Anh Trần Văn Quân, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Đây là lần thứ 2 tôi du lịch trên hồ Hòa Bình, lần trở lại này, tôi lựa chọn nghỉ tại điểm du lịch cộng đồng Đá Bia, xã Tiền Phong (Đà Bắc). Phong cảnh đẹp, con người thân thiện, mến khách, ẩm thực độc đáo và tôi còn được trải nghiệm nhiều trò chơi trên hồ. Với tôi, chèo bè mảng hay chèo thuyền kayak đều mang lại những cảm giác thú vị khi một mình một mái chèo bồng bềnh trên sông nước, những giọt nước trong xanh bắn mạnh lên mặt mát lạnh. Đây là những trải nghiệm tuyệt vời, chắc chắn tôi sẽ còn quay trở lại đây nhiều lần nữa.

Hiện nay, tại các bản du lịch cộng đồng trên khu vực hồ Hoà Bình như xóm Mó Hém, xóm Đức Phong - xã Tiền Phong, xóm Ké - xã Hiền Lương (Đà Bắc), bản Ngòi - xã Suối Hoa (Tân Lạc)…, các chủ homestay đã đầu tư cơ sở vật chất trên nguyên tắc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, khai thác tiềm năng về vị trí ven hồ để tổ chức các hoạt động, trò chơi trên hồ như chèo thuyền, câu cá…, mang lại những trải nghiệm cho du khách. Chị Đinh Thị Hảo, Giám đốc Công ty CP Du lịch cộng đồng Đà Bắc cho biết: Hồ Hòa Bình đang là điểm được nhiều du khách lựa chọn là điểm đến lý tưởng. Vào dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ lễ, Tết, hầu hết các homestay tại Đà Bắc đều kín khách. Số lượng khách trong nước, quốc tế tăng mạnh theo các năm. Trong thời gian này, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, các bản du lịch, hộ homestay luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo cho du khách khi đến nghỉ dưỡng có những trải nghiệm tốt nhất, an toàn. Đến Đà Bắc, khách du lịch được trải nghiệm, khám phá văn hóa Mường tại xóm Ké, xóm Đức Phong, phong tục của người Dao tại xóm Sưng (xã Cao Sơn). Du khách được khám phá núi non hùng vĩ, trải nghiệm chăm sóc cá lồng cùng người dân, tự tay chọn những con cá tươi ngon để chế biến món ăn. Ngoài ra, du khách có thể tham gia trò chơi đua thuyền kayak trên sông Đà. Tối đến, bên ánh lửa hồng cùng người dân bản địa hát các làn điệu dân ca Mường, các tiết mục múa đậm bản sắc của người Dao... Tất cả các điểm du lịch trên lòng hồ đều trang bị bè mảng và thuyền kayak để phục vụ nhu cầu giải trí của du khách.

Chị Lò Thị Trang, chủ Lake View Homestay, xã Tiền Phong cho biết: Một trong những hoạt động được du khách ưa thích và trải nghiệm nhiều nhất khi đến nghỉ dưỡng tại các bản du lịch cộng đồng Đà Bắc là chèo thuyền kayak và chèo bè mảng. Để đảm bảo an toàn cho du khách, chủ homestay trang bị áo phao, bố trí lực lượng cứu hộ chốt tại khu vực chèo thuyền; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng tay chèo, thiết bị của thuyền đảm bảo an toàn khi vận hành. Trước khi xuống thuyền, du khách được hướng dẫn cách chèo và ra khỏi thuyền. Với những người chưa chèo thuyền bao giờ, chỉ cần được hướng dẫn, khoác lên người chiếc áo phao là có thể tự tin khỏa nước trên hồ.

Vừa bỏ chiếc áo phao ra khỏi người chị Nguyễn Mai Lan, du khách đến từ Ninh Bình hồ hởi cho biết: Thật thú vị! Ngồi trên thuyền, xung quanh mênh mông nước, những con sóng dập dìu, những giọt nước mát bắn lên mặt, cảm giác như mình vừa chinh phục được một việc khó khăn. Chúng tôi được trang bị đầy đủ áo phao, một số kỹ năng cơ bản cũng như đội ngũ cứu hộ luôn túc trực… Điều đó tạo sự an tâm, cảm giác an toàn khi tham gia các hoạt động trên nước.

Đỗ Hà

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục