Con đường xóm Đồng Lau, Cao Răm, Lương Sơn được bê tông hóa giúp cho việc đi lại của nhân dân được thuận tiện hơn.

Con đường xóm Đồng Lau, Cao Răm, Lương Sơn được bê tông hóa giúp cho việc đi lại của nhân dân được thuận tiện hơn.

(HBĐT) - Xã Cao Răm (Lương Sơn) có xuất phát điểm thấp nên khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã gặp nhiều khó khăn. Cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung chương trình, trong đó, tập trung vào tuyên truyền và phát động phong trào thi đua xây dựng NTM. Do đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực, tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

 

Con đường xóm Đồng Lau dài 1,1 km, có 3 nhánh trước đây chỉ là đường đất nhỏ hẹp. Khi có chủ trương làm đường GTNT theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân rất phấn khởi. ông Bùi Tiến ất, xóm Đồng Lau cho biết: Chương trình xây dựng NTM thiết thực với đời sống của người dân nên được nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ khi có chủ trương làm đường GTNT, được Nhà nước cấp xi măng, nhân dân tự nguyện đóng góp tiền bình quân hơn 600.000 đồng/hộ, vật liệu và ngày công; sau hơn 1 tháng đã hoàn thành đường bê tông rộng 3 m khang trang, sạch đẹp, giúp bà con đi lại thuận tiện.

 

Bí thư Đảng ủy xã Bùi Mạnh Hiền cho biết: Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Cao Răm được đầu tư gần như là sau cùng. Xác định tiêu chí giao thông là đòn bẩy để thực hiện các tiêu chí còn lại, chính vì vậy, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, chúng tôi đã tập trung thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Mọi chủ trương đều đưa ra dân để bàn bạc, thống nhất. Khi hiểu được ý nghĩa, mục đích của xây dựng NTM, người dân hưởng ứng và đồng thuận làm theo. Từ khi có những con đường mới, kinh tế xã theo đó cũng có những chuyển biến rõ rệt. Đến nay đã có 3 xóm Cao, Ui, Đồng Lau có đường GTNT theo chuẩn NTM.

 

Theo thống kê, trong 5 năm (2011 - 2015), xã Cao Răm huy động nguồn lực 16.811 triệu đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp 1.719 triệu đồng; hiến 2.200 m2 đất ở, 300 m2 đất ruộng, 35.000 m2 đất đồi đề xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ yếu là làm đường GTNT và thuỷ lợi. Qua đánh giá, hết năm 2015, xã đạt 12 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt chủ yếu là các tiêu chí cần nhiều nguồn lực. Trong đó, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, xã không có quy hoạch chợ; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa thì cả 9 xóm đều đã có nhà văn hoá nhưng chưa đạt yêu cầu, xã chưa có nhà văn hóa trung tâm và khu thể thao trung tâm. Xã đặt mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí, gồm tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo, tiêu chí số 17 về môi trường, tiêu chí số 18 về tổ chức chính trị vững mạnh. Thời gian tới, xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động bà con hiểu được tầm quan trọng của xây dựng NTM để đóng góp nhiều hơn nữa. Thực hiện chương trình xây dựng NTM người dân với vai trò là chủ thể, trong đó, Nhà nước chỉ hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ làm đường giao thông thuận tiện cho phát triển hàng hóa, các sản phẩm nông nghiệp được tiêu thụ nhanh, giá cả đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 20 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới 12,3%.

 

 

                                                                            Hải Linh

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục