(HBĐT) - Được đưa vào sử dụng năm 2004, ngầm Điếm nối liền khu dân cư thôn Cóc Lẫm với trung tâm xã Kim Truy (Kim Bôi) đáp ứng nhu cầu đi lại và hoạt động sản xuất - kinh doanh của hơn 300 hộ dân với 1.700 nhân khẩu. Sau hơn 12 năm sử dụng, ngầm Điếm hiện đã xuống cấp cần được nâng cấp, sửa chữa.

Ngầm Điếm nối liền thôn Cóc Lẫm với trung tâm xã Kim Truy (Kim Bôi) hiện đã xuống cấp trầm trọng.

 

Ngầm Điếm được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 47 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn Chương trình 135 hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp. Ngầm có chiều dài 15 m, bề ngang rộng 3 m, chiều cao 1,3 m và có 3 cửa thoát nước. Được bắc qua dòng suối Điếm (thuộc nhánh của sông Bôi), ngầm Điếm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống nhân dân, vì đây là điểm nối duy nhất dẫn vào khu vực trung tâm thôn Cóc Lẫm. Ngay sau khi đưa vào sử dụng, ngầm Điếm đã giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân trong xóm, thúc đẩy phát triển kinh tế, lưu thông hàng hóa.

 

Tuy nhiên, do xây dựng từ lâu, cùng với đó là lưu lượng phương tiện giao thông qua lại liên tục nên hiện nay, ngầm Điếm đã xuống cấp nghiêm trọng. Quan sát có thể thấy hai bên thành ngầm xuất hiện nhiều vết nứt, bề mặt ngầm sụt lún, có nguy cơ sập ngầm nếu các phương tiện có trọng tải lớn đi qua. Trước thực tế đó, chính quyền xã đã cấm toàn bộ xe tải có trọng lượng trên 4 tấn không được lưu thông qua ngầm. Việc này đã gây ra nhiều khó khăn cho vận chuyển hàng hóa, nông, lâm sản của người dân.

 

Trao đổi với chúng tôi, anh Quách Văn Hợp, hộ dân sinh sống ở thôn Cóc Lẫm, xã Kim Truy cho biết: “Giao thông tại thôn Cóc Lẫm còn nhiều khó khăn vì có duy nhất con đường dẫn vào  thôn. Tuy nhiên, hiện nay, ngầm Điếm đã xuống cấp trầm trọng, các phương tiện có trọng tải lớn không thể ra vào. Bình thường trung bình 1 ha keo, các hộ dân trong xã có thể thu về từ 50 - 60 triệu đồng, tuy nhiên, gia đình tôi chỉ bán được từ 25- 28 triệu đồng do mất nhiều chi phí vận chuyển. Ngoài ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, việc học hành của các cháu cũng bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão. Hàng năm cứ đến mùa mưa, con tôi buộc phải nghỉ học từ 7- 10 buổi vì ngầm bị ngập  không thể tới trường. Nhân dân rất lo lắng vì tình trạng này”.

 

Đồng chí Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Kim Truy cho biết: “Hàng hóa nông, lâm sản của người dân làm ra thường bị tư thương ép giá hoặc thu mua với giá thành rẻ. Nghiêm trọng hơn vào mùa mưa bão, nước lũ dâng cao khiến ngầm bị ngập, do đó, các hộ dân trong xóm bị cô lập hoàn toàn với khu vực trung tâm xã. Học sinh buộc phải nghỉ học vì không thể tới trường. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều bị ngưng trệ. Xã phải phân công cán bộ phối hợp với lực lượng công an viên túc trực hai bên đầu ngầm nghiêm cấm người và phương tiện di chuyển qua ngầm”.

 

Tình trạng hiện nay của ngầm Điếm đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ dân thôn Cóc Lẫm. Hiện nay, thôn Cóc Lẫm thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thu nhập bình quân chỉ đạt 9,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%, nhà tạm còn 10%.

 

“Việc xây dựng cầu nối thôn Cóc Lẫm và khu vực trung tâm xã có ý nghĩa rất quan trọng. Không những giải quyết nhu cầu đi lại của các hộ dân trong thôn mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, lưu thông hàng hóa. Xã tha thiết mong muốn trong thời gian sớm nhất, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu mới để đảm bảo việc đi lại, đời sống, học hành và phát triển kinh tế của nhân dân” - Đồng chí Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Kim Truy chia sẻ.

    

                                                                           Đức Anh

Các tin khác


Vụ cháy rừng tại Yên Bái: Đốt cỏ ở bãi chăn thả gia súc làm cháy lan sang diện tích rừng

Đến 15 giờ 30 phút ngày 26/3, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xác định nguyên nhân và diện tích thiệt hại trong vụ cháy rừng xảy ra tại các bản Dào Cu Nha, Hú Trù Lình, xã Lao Chải.

Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục