(HBĐT) - Đi vào hoạt động cách đây hơn chục năm, thế nhưng công trình nước sạch tại xã Hữu Lợi (Yên Thủy) với số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng theo Chương trình 134 do huyện làm chủ đầu tư không phát huy được hiệu quả sử dụng, gây lãng phí. Từ đó dẫn đến tình trạng người dân sống gần công trình nước sạch mà… không được hưởng lợi.


Bỏ hoang công trình nước sạch tiền tỷ

Sau khi khánh thành, công trình nước sạch của xã Hữu Lợi đặt tại xóm Dấp được huyện giao cho xã trực tiếp quản lý. Công trình xây dựng với mục đích cung cấp nước sạch cho 4 xóm: Rộc, Sổ, Rại, Dấp; 3 trường học, 1 trạm y tế và UBND xã. Sau hơn chục năm, công trình mới hoạt động được vài lần rồi "nằm yên”. Hệ thống công trình chỉ có 1 máy bơm hút nước trực tiếp từ sông Lạng lên bể trung tâm, qua bộ lọc rồi dẫn đến các đơn vị nhận nước. Tuy nhiên, công trình không phát huy được hiệu quả, nguyên nhân được đồng chí Bùi Văn Ngớt, Chủ tịch UBND xã chỉ rõ: "Công trình không đủ kinh phí lắp đường ống dẫn nước đến từng hộ hoặc nhóm hộ nên việc nhận nước để sử dụng hạn chế. Do đó, mỗi đơn vị nhận nước chỉ có một bể chứa nước chung (dung tích khoảng 6 m3) với đường ống dẫn nước từ bể trung tâm đến. Đồng thời, nguồn nước được hút lên từ sông Lạng không đảm bảo vệ sinh cộng thêm hệ thống lọc thô sơ, không an toàn nên người dân các xóm và cán bộ trường học, trạm y tế và UBND xã không yên tâm sử dụng”.

 

ng trình nước sạch tại xã Hữu Lợi (Yên Thủy) xây dựng cách đây hơn chục năm nhưng không phát huy được hiệu quả. 

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình nước sạch gồm 2 bể, 1 bể chứa nước có dung tích 70 m3, 1 bể chứa nước lọc 20 m3. Trên các bể chứa nước phủ đầy lá rụng. Bên trong bể không có nước và mọc đầy rêu do bỏ hoang lâu ngày. 

Xóm Sổ, xã Hữu Lợi là 1 trong 36 xóm đặc biệt khó khăn của tỉnh, vấn đề trăn trở nhất chính là nước sạch. ông Quách Văn Sin, Trưởng xóm Sổ cho biết: "Nhiều năm nay, chúng tôi phải sử dụng nguồn nước tự nhiên không đảm bảo vệ sinh. Bà con khó có thể tự đào giếng do đất có than. Nếu giếng đào không đủ sâu thì nước lẫn than không sử dụng được mà muốn đào sâu cũng không có phương tiện kỹ thuật. Vậy nên buộc người dân phải sử dụng trực tiếp nước từ sông Lạng chưa qua xử lý hoặc xử lý thô sơ không đảm bảo vệ sinh. Nước từ giếng tự đào lâu năm có tình trạng nhiễm vôi, nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Mặc dù công trình nước sạch đã được xây dựng, tuy nhiên, chúng tôi chưa được hưởng lợi từ công trình này”. 

Mong mỏi từng ngày của người dân 

Trong 4 xóm có tên trong danh sách được cung nước sạch từ công trình này, duy chỉ có xóm Sổ là không sử dụng được nước giếng đào do đất có lẫn than. Chúng tôi "mục sở thị” tại hộ ông Quách Văn ưu ở xóm Sổ. Nước giếng của gia đình ông vàng đục, đóng váng trên bề mặt, không đảm bảo vệ sinh nhưng "lực bất tòng tâm” gia đình buộc phải sử dụng. "Giá mà công trình nước sạch phát huy tác dụng thì bà con xóm tôi đỡ đi nỗi lo về nguồn nước, không ảnh hưởng đến sức khỏe”, ông ưu giãi bày. 

Để khắc phục tình trạng chung, các xóm, đơn vị đều phải khoan giếng khơi kết hợp với dẫn nước từ các khe núi về sử dụng. Ngoài xóm Sổ, nước giếng ở các xóm đều có thể sử dụng được, nhưng ngặt nỗi, vấn đề thiếu nước sản xuất khiến cho bà con không khỏi băn khoăn. 

Chúng tôi đến xóm Dấp có 98 hộ với 398 nhân khẩu. 100% hộ đều sử dụng nước giếng và nước tự chảy. Ngoài nỗi trăn trở về nguồn nước sạch, bà con thêm lo lắng khi cứ đến những tháng mùa khô là thiếu nước, đặc biệt là nước sản xuất. Xóm có 40 ha đất sản xuất thì một nửa diện tích "khát nước” vào mùa khô. Nước sông Lạng không đảm bảo vệ sinh nên bà con trong xóm không ai dám sử dụng. "Mong muốn lớn nhất của bà con xóm tôi cũng như các xóm còn lại là được chính quyền cấp trên quan tâm, hỗ trợ, giúp chúng tôi có nguồn nước sạch để dùng”, đồng chí Đinh Văn Cần, Trưởng xóm Dấp gửi gắm. 

Cùng chung nỗi lo với người dân, đồng chí Chủ tịch UBND xã bày tỏ: "Đề nghị huyện đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch và lắp đường ống dẫn nước về từng nhóm hộ và các đơn vị trên địa bàn xã. Đồng thời, tạo điều kiện giúp bà con khoan giếng ở độ sâu đảm bảo tiêu chuẩn để người dân đủ nước sạch sử dụng, yên tâm lao động, sản xuất”.

Trước đề xuất, kiến nghị của chính quyền và người dân xã Hữu Lợi, đồng chí Bùi Văn Hồng, Trưởng phòng Dân tộc huyện Yên Thủy cho biết: "Xã cần nhanh chóng xây dựng báo cáo về tình hình thực trạng sử dụng công trình nước sạch tại xóm Dấp và những đề xuất, mong muốn của người dân. Từ đó, phòng Dân tộc huyện sẽ làm căn cứ để tham mưu cho UBND huyện đề xuất lên UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ, khắc phục khó khăn về nguồn nước cho người dân”. 


                                                                                                  Thanh Sơn


Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục