(HBĐT) - Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, ngoài thiệt hại về người và tài sản, nhiều nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh bị ô nhiễm do ngập úng, rác thải ứ đọng, phân gia súc, gia cầm không kịp thu gom. Hiện nay đã phát hiện một số ca bệnh rải rác như cúm mùa, tiêu chảy, chân, tay, miệng, viêm não Nhật Bản và các ca bệnh tản phát khác do nguồn nước và môi trường bị ô nhiễm.


Sau mưa lũ, huyện Lương Sơn ngập úng 4.113 giếng nước sinh hoạt của người dân. Huyện Lạc Sơn 1.370 giếng, nguồn nước bị ô nhiễm. Huyện Kim Bôi có 1.795 giếng, huyện Mai Châu có 1.158 giếng, huyện Cao Phong 1.030 giếng bị nước lũ tràn vào cần được xử lý. Tại một số điểm ngập úng cục bộ, sạt lở đất trên toàn tỉnh có nhiều rơm, rác chưa được thu gom, xử lý. Các giếng đào của người dân gần ruộng hoặc cạnh chuồng gia súc không đảm bảo vệ sinh. Sau mưa lũ, vô số vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước sinh hoạt. Sau đợt mưa lũ đã phát hiện một số ca bệnh rải rác như cúm mùa, tiêu chảy, chân, tay, miệng, viêm não Nhật Bản và các ca bệnh tản phát… 10/11 huyện, thành phố đánh giá vẫn có thể phát sinh dịch bệnh sau lũ do mầm bệnh trong môi trường giếng nước, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, xác súc vật chết. Người dân trong vùng mưa lũ tinh thần suy giảm, lao động cực nhọc, chế độ dinh dưỡng hạn chế nên có thể phát sinh bệnh.

Đồng chí Lê Sơn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cho biết: Sau mưa lũ, chúng tôi đã lấy 27 mẫu/9 huyện đánh giá sơ bộ hầu hết các mẫu nước trong, không vẩn đục. Riêng 3 mẫu lấy tại huyện Lạc Thủy có vẩn màu vàng của đất. Trong 9 mẫu có kết quả thì 8 mẫu dương tính với vi khuẩn Ecoli và vi khuẩn Coliform vượt mức giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt, 1 mẫu âm tính với vi sinh vật. Qua đánh giá, nguy cơ gây bệnh ở vùng nước lũ bị ngập hoặc các điểm tái định cư tạm thời người dân sống tập trung trong môi trường hẹp còn rất cao. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành xử lý khử trùng môi trường ở và nước cho các hộ dân, nhất là những điểm ở mới. Nhiều điểm dân cư ở tập trung nguồn nước sinh hoạt còn thiếu. Do vậy, để người dân ở lâu dài cần tìm nguồn nước ổn định. Để hạn chế tối đa bệnh sau mưa lũ, trạm y tế các xã tăng cường truyền thông khuyến cáo người dân ăn thức ăn nấu chín, nước đun sôi, duy trì thói quen thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thực hiện vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ, nước bị nhiễm bẩn. Tiêu diệt loăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi bằng cách đậy kín các bể, thùng chứa nước, thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, loại bỏ các phế thải như chai, lọ, lốp ô tô… hoặc các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng. Mắc màn khi ngủ, kể cả ban ngày. Thau bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước và dùng hóa chất khử trùng nước ăn uống, sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất.


Việt Lâm


Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục