(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn hiện có gần 25.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong những năm qua, ĐVTN trong huyện luôn chủ động, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, góp sức giữ gìn cảnh quan môi trường của huyện ngày càng xanh - sạch - đẹp.


ĐVTN tình nguyện thu gom rác thải tại dốc Búm (giáp ranh xã ân Nghĩa và Yên Nghiệp – Lạc Sơn).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường sống gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bằng những phương pháp tuyên truyền phong phú như lồng ghép các chương trình, hội nghị, các buổi sinh hoạt, các hội thi, cuộc thi vẽ tranh… 100% Đoàn cơ sở đã tổ chức tuyên truyền về ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nilon, phát tờ rơi, áp phích tới đông đảo ĐVTN và nhân dân. Huyện Đoàn và các cơ sở Đoàn thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức các chiến dịch truyền thông vào dịp Tết trồng cây, Ngày nước thế giới, Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn gắn với Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè, Chương trình tình nguyện mùa đông, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh... được đông đảo thanh, thiếu nhi hưởng ứng.

Nhận thức, ý thức của ĐVTN toàn huyện trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được nâng cao. Bằng những hành động thiết thực như: trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, nạo vét kênh mương, thực hành tiết kiệm điện, hưởng ứng Giờ trái đất, tiết kiệm nước, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh…, tuổi trẻ huyện Lạc Sơn đã thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong việc bảo vệ môi trường. Năm 2017, Huyện Đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức phát động phong trào thi đua "3 sạch” gắn với phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện” tại xã Nhân Nghĩa. Tại buổi phát động thu gom được 5 tạ rác thải, đào 0,5 km rãnh thoát nước, phát quang 800 m đường làng ngõ xóm. Phong trào đã lan rộng, trở thành mô hình có hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường. 100% Đoàn, Hội các xã, thị trấn hưởng ứng ra quân gắn với Ngày môi trường của các đơn vị. Trong năm, ĐVTN toàn huyện tổ chức nạo vét 1,6 km kênh mương, phát quang 3 km đường, nâng cấp 2 nhà tiêu đạt chuẩn, đào 4 hố rác, thu gom 4,5 tấn rác thải; trồng 1.507 cây xanh và 1 km đường hoa. Từ đầu năm 2018 đến nay, ĐVTN huyện Lạc Sơn đã chung sức thu gom trên 1 tấn rác thải, hỗ trợ làm mới 6 nhà tiêu hợp vệ sinh, trồng trên 1.000 cây xanh các loại...

Từ việc chung tay bảo vệ môi trường đã nổi lên một số mô hình tiêu biểu như: 100% Đoàn xã, thị trấn tổ chức cho thiếu nhi quét dọn đường làng ngõ xóm vào dịp cuối tuần; mô hình đoạn đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, môi trường được nhân rộng lên 33 khu xóm, phố; khu phố Lâm Hóa (xã Vũ Lâm), nhân dân đã thực hiện tốt quy chế đổ rác đúng quy định và đi vào hoạt động nề nếp; Đoàn xã Nhân Nghĩa phối hợp với Đoàn trường THPT Cộng Hòa tổ chức thu gom rác thải định kỳ tại khu vực ngầm Bui (xã Nhân Nghĩa); Đoàn xã ân Nghĩa phối hợp với Đoàn xã Yên Nghiệp thường xuyên thu gom rác thải khu vực dốc Búm (giáp ranh giữa 2 đơn vị), Đoàn trường THPT Lạc Sơn tổ chức cho học sinh tham gia đảm bảo vệ sinh trong trường, khu phố xung quanh trường và thường xuyên tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo tuyên truyền về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương...

Chia sẻ một số giải pháp trọng tâm trong công tác tham gia bảo vệ môi trường trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Thủy, Bí thư Huyện Đoàn Lạc Sơn cho biết: Trong năm 2018, Huyện Đoàn đã ban hành kế hoạch vận động ĐVTN quyên góp xây dựng công trình thanh niên cấp huyện 130 nhà tiêu hợp vệ sinh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân chung tay bảo vệ môi trường; lên án mạnh mẽ đối với các hành vi thiếu tôn trọng môi trường sống; đưa ý thức bảo vệ môi trường trở thành tiêu chí đánh giá mang tính đạo đức xã hội đối với thanh niên, thiếu niên; chỉ đạo các Đoàn cơ sở đảm nhận tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện và các đoạn đường thanh niên tự quản; mô hình cơ quan xanh - sạch - đẹp... Với phương châm "Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường”, Đoàn thanh niên các cấp trong toàn huyện sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; tuyên truyền về biến đổi khí hậu, tập huấn về phòng-chống thiên tai, dịch bệnh trong ĐVTN và nhân dân, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đỗ Hương (Huyện đoàn Lạc Sơn)

 



Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục