Các tỉnh miền bắc và miền trung đang phải chịu đựng những ngày nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo dài nhất từ đầu mùa hè 2018 đến nay, với nền nhiệt cao nhất trong ngày 38-40 độ C, có nơi hơn 40 độ C.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay (3-7) phổ biến 35-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 38-40 độ C, có nơi hơn 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Dự báo, nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 6-7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-40 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C, có nơi hơn 40 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến 38-40 độ C. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 10-18 giờ.

Về mức độ nắng nóng của đợt này, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia (Tổng Cục Khí tượng thủy văn) cho biết: "Đợt nắng nóng này vẫn chưa đạt mức kỷ lục của năm 2017 (42 độ C). Ngày hôm qua nền nhiệt cao nhất ở Bắc Bộ đo được 40,3 độ C”.

Ngày hôm qua (2-7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Chi Nê (Hòa Bình) 39,4 độ C, Vĩnh Yên(Vĩnh Phúc) 40,0 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 39,7 độ C, Hưng Yên và Nam Định 39,5 độ C, Hà Nam và Ninh Bình 39,6 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 40,3 độ C, Thanh Hóa 40 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 40,2 độ C,...

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, vào thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7 là cao điểm của mùa nắng nóng 2018, từ cuối tháng 7, cường độ nắng nóng sẽ giảm dần do mưa rào và dông, mưa do bão và áp thấp nhiệt đới sẽ xảy ra nhiều hơn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, hạn chế quá trình tăng nhiệt. Đây có thể là đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2018 đối với các tỉnh Bắc Bộ. Với các tỉnh miền trung, dự báo sẽ có hai đợt nắng nóng với nền nhiệt tương đương xảy ra trong tháng 7.

Nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt cả ngày lẫn đêm sẽ đều ở mức cao. Thời gian nắng nóng kéo dài trong ngày, người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời gây mất nước đặc biệt từ 11-17 giờ trong các ngày diễn ra nắng nóng. Đặc biệt, người già và trẻ nhỏ cần được chú ý giữ mát và bổ sung nước đầy đủ.


Theo Nhandan

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục