(HBĐT) - Sáng 25/9, BTC Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 14. Dự lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh và các tập thể, cá nhân đạt giải.


BTC trao giải nhì cho các em học sinh đạt giải tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XIV.

Sau một năm phát động, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 14 đã thu hút được tất cả 11 huyện, thành phố có giải pháp dự thi. BTC cuộc thi đã nhận được 71 giải pháp tham dự tăng 18,3% so với cuộc thi XIII. Tất cả 5 lĩnh vực dự thi đều có giải pháp tham dự: Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế 25 giải pháp ( 35,2%); dụng cụ gia đình và đồ chơi trẻ em 27 giải pháp (38%); phần mềm tin học 7 giải pháp (9,8%); đồ dùng học tập 7 giải pháp (9,8%); sản phẩm thân thiện với môi trường 5 giải pháp (7,2%).

Kết quả, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng có 32 giải pháp đạt giải trong đó có 2 giải nhì, 5 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Tại lễ trao giải BTC tặng giấy khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XIV (2017 - 2018) gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch sở Khoa học và Công nghệ; Phòng Kinh tế thành phố Hoà Bình, Phòng GD&ĐT huyện Yên Thuỷ, trường PTDT Bán trú THCS Đồng Chum (Đà Bắc), Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lạc Thuỷ.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng hướng tới các hoạt động của tuổi trẻ vào hoạt động sáng tạo hữu ích cho xã hội, đồng thời giúp các em rèn luyện kỹ năng trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Tại lễ trao giải, BTC Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XV năm (2018 - 2019) gồm các mô hình, sản phẩm thuộc 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học sinh; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nằm ứng phó với biến đổi khí hậu; phần mềm tin học. Thời gian nhận sản phẩm dự thi tính từ ngày phát động đến hết ngày 30/6/2019.

Phát biểu tại lễ trao giải đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XIV đạt được. Đồng chí Phó Chủ tịch đánh giá Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu, niên nhi đồng lần thứ XIV chất lượng tốt, số lượng các giải pháp dự thi cao nhất từ trước đến nay. Một số giải pháp được ứng dụng có hiệu quả vào cuộc sống. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Dũng mong muốn BTC và các địa phương khắc phục một số hạn chế như: Các địa phương, cơ sở phải quan tâm đúng mức tới cuộc thi để phát động, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia. Các giải pháp đoạt giải cao còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng của tuổi trẻ tỉnh ta. Cần phải tăng cường công tác tuyên truyền để sức lan tỏa của cuộc thi rộng khắp các địa phương.

Thu Thủy


Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục