(HBĐT) - Chúng tôi có dịp đến thăm xã ân Nghĩa (Lạc Sơn) vào những ngày cán bộ và nhân dân trong xã háo hức vừa được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đồng chí Bùi Văn Đan, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Từ một xã còn nhiều khó khăn, được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, ngành và sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, nhân dân trên địa bàn, xã đã đạt được 19/19 tiêu chí NTM. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân đổi thay rõ rệt.


Gia đình ông Bùi Văn Dũng, xóm Vổ, xã ân Nghĩa (Lạc Sơn) đầu tư trồng cam phát triển kinh tế.


Xã ân Nghĩa nằm trên trục đường 12B, tổng diện tích tự nhiên trên 2.700 ha, trong đó, đất nông nghiệp trên 2.100 ha. Xã xác định sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ lực trong phát triển kinh tế. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KH-KT vào sản xuất. Xã xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất như chuyển đổi các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có múi, mía tím, rau màu các loại và nuôi gà thả vườn, chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt theo hướng hàng hóa. Từ năm 2013 đến nay, toàn xã trồng được gần 50 ha cam, chanh, bưởi. Hiện nay, trên địa bàn xã có trên 4.300 người trong độ tuổi lao động. Cùng với phát triển sản xuất, xã quan tâm đến công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, liên kết dạy nghề cho lao động nông thôn, khôi phục phát triển các nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống nhân dân. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 22,8 triệu đồng, đến năm 2017 tăng lên 27,5 triệu đồng, hết tháng 9/2018 đã đạt trên 31 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 chiếm 39,5%, năm 2017 giảm còn 11,2%.

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2017, xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Xã ân Nghĩa chung tay xây dựng NTM”. Phong trào "Hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn” được cán bộ và nhân dân trên địa bàn tích cực ủng hộ, đóng góp. Tổng số có trên 41 km đường trục xã, xóm, ngõ xóm, nội đồng đã được cứng hóa. Xã phát triển hệ thống thủy lợi gồm 5 hồ, đập, 1 trạm bơm điện, kênh mương chính được kiên cố hóa đảm bảo tưới tiêu cho 83% diện tích. Hệ thống điện nông thôn được đầu tư đảm bảo 100% hộ dân trên địa bàn được dùng điện. Các trường của 3 cấp học mầm non, tiểu học, THCS được kiên cố hóa 100%. Đến nay, tất cả các xóm đều có nhà văn hóa và sân thể thao. Năm 2017, nhà văn hóa xã được xây dựng mới với trên 200 chỗ ngồi và khu thể thao trung tâm có bục sân khấu đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ, TD-TT của nhân dân. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông cũng được đầu tư. Trong giai đoạn 2011- 2017, bằng nhiều chương trình, dự án lồng ghép, xã không còn nhà tạm, dột nát. Nhân dân trên địa bàn thi đua thực hiện tốt phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”… Đến hết năm 2017, xã ân Nghĩa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Tháng 6/2018, Đảng bộ, chính quyền và người dân trên địa bàn xã ân Nghĩa vinh dự, tự hào đón nhận danh hiệu đạt chuẩn NTM do UBND tỉnh trao tặng.

 

Đến xã ân Nghĩa bây giờ để cảm nhận bức tranh NTM thay đổi rõ nét. Theo đồng chí Bùi Văn Đan, Bí thư Đảng ủy xã xây dựng NTM, điều cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trong giai đoạn tiếp theo, xã nỗ lực giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% chỉ số tiêu chí xã NTM về cơ sở hạ tầng, thu nhập, môi trường và chính trị vững mạnh.

 

                                 H.L

 


Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục