(HBĐT) -Xác định môi trường là tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Lạc đã quyết tâm triển khai xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” và "Đoạn đường nông thôn mới do CCB tự quản”. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên CCB xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới.




Cựu chiến binh Hoàng Kim Lộc ở xóm Tân An, xã Quy Hậu (Tân Lạc) chăm sóc vườn rau, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Chúng tôi đến thăm gia đình CCB Hoàng Kim Lộc ở xóm Tân An, xã Quy Hậu. Gia đình thực hiện làm điểm mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn nhà của ông Lộc là sân vườn sạch sẽ, gọn gàng, vườn rau bố trí khoa học có lối đi dễ dàng, tiện lợi. Qua tìm hiểu được biết, ông Lộc bắt tay thực hiện từ tháng 8/2018 với diện tích sân vườn khoảng 3.000 m2. Ngay từ khi triển khai, ông Lộc đã lên ý tưởng quy hoạch vườn rau, trồng nhiều hoa, cây xanh, xây dựng hệ thống tường bao bằng gạch bê tông và lắp đặt hệ thống phun tưới tự động tại khu vực trồng cây có múi. 

Ông Hoàng Kim Lộc phấn khởi chia sẻ: "Ngay sau khi Hội CCB tại cơ sở phát động thực hiện xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao từ phía hội viên CCB. Bản thân tôi nhận thấy, đây là mô hình rất phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Theo đó, vừa xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân. Ngoài ra, việc cải tạo diện tích vườn tạp, lắp đặt hệ thống phun tưới tự động đã góp phần giảm chi phí nhân công lao động, nâng cao năng suất phát triển kinh tế". 

Hiện tại, mô hình này được triển khai thực hiện tại 40 hộ của 24 xã, thị trấn. Ngoài ra, Hội CCB tại các cơ sở còn triển khai hiệu quả mô hình "Đoạn đường nông thôn mới do CCB tự quản” tại 6 đoạn đường dài khoảng 2 km; 7 đoạn đường "Điện sáng - an ninh - an toàn” khoảng 3,8 km. Theo đó, các tuyến đường đều được hội viên CCB đóng góp ngày công để dọn dẹp, vệ sinh, trồng hoa dọc hai bên, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. 

Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các mô hình nhằm góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, Hội CCB huyện đã huy động nguồn kinh phí từ cán bộ, hội viên đạt 100 triệu đồng, hiến 12.000 m2 đất các loại, ủng hộ 2.350 ngày công để nạo vét kênh mương, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Các Hội cơ sở đã thực hiện hiệu quả mô hình "góp vốn, đóng góp ngày công" để xây dựng 40 nhà tiêu hợp vệ sinh; vận động di dời 21 chuồng chăn nuôi ra khỏi gầm sàn; trồng trên 1.700 cây đào theo Dự án phát triển du lịch cộng đồng tại 5 xã vùng cao: Lũng Vân, Quyết Chiến, Bắc Sơn, Nam Sơn, Ngổ Luông.

Đồng chí Đinh Đức Vượng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Lạc cho biết: "Trong thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng xây dựng các mô hình. Đặt mục tiêu mỗi năm có từ 8 - 10 hộ triển khai xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”; 2 - 3 đoạn đường nông thôn mới do CCB tự quản. Phát huy vai trò của hội viên CCB trong việc đóng góp ngày công lao động, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương”. 

                                                                            Đức Anh

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục