Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng. Trọng điểm của đợt mưa lớn khả năng ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu...

Hiện nay rãnh áp thấp ở phía Bắc nước ta tiếp tục bị khối khí lục địa nén và đẩy dịch xuống phía Nam. Trong sáng nay, dự báo do ảnh hưởng của hệ thống rãnh áp thấp trên, kết hợp với nền nhiệt độ cao, độ ẩm lớn ở khu vực này nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông.


Các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn cục bộ có mưa to. Nguy cơ rất cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Từ nay đến ngày 29/5, rãnh áp thấp bị đẩy xuống Bắc Bộ, đồng thời xuất hiện một hệ thống xoáy thấp phát triển lên độ cao 5.000m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng.

Trọng điểm của đợt mưa lớn này xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu từ đêm mai (27/5) đến đêm 28/5 (lượng mưa có thể đạt 80-150mm/24 giờ, có nơi cao hơn).

Cần lưu ý khả năng xảy ra một đợt lũ ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên.

Ngoài ra, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động của gió Tây Nam ẩm nên trong 2-3 ngày tới có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to và dông kèm khả năng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30 - 33 độ, vùng núi có nơi dưới 30 độ.

Khu vựcHà Nộiđêm mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt ban ngày ở mức 30 - 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 26 - 29 độ, nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, phía Nam có nơi 34 - 36 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ25 - 28 độ, cao nhất ở mức 34 - 37 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộchiều tối mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nam Bộ trưa chiều nhiệt độ 32-35 độ.

TheoVietnamnet

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục