(HBĐT) - Ngày 1/10, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần 7; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2019. Tham dự lễ tổng kết có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và 112 tác giả đạt giải.


Sau 2 năm tổ chức, phát động, Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7 năm 2018 – 2019 và 1 năm tích cực triển khai thực hiện Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm học 2018 – 2019, Ban tổ chức Hội thi tỉnh đã nhận được nhiều tác phẩm dự thi chất lượng, có tính ứng dụng cao. Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật, có 21 giải pháp dự thi ở 5 lĩnh vực: Nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường (7 giải pháp, chiếm 33,3%); cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông, vận tải (4 giải pháp); CNTT, điện tử viễn thông (3 giải pháp); giáo dục, đào tạo (4 giải pháp); y tế (3 giải pháp). Kết quả, có 12/21 giải pháp đạt giải gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích. Trong đó, tiêu biểu như: Giải pháp "Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo trên giá thể hữu cơ tổng hợp" của nhóm tác giả Công ty CP Biopharm Hoà Bình đạt giải nhất;giải pháp "Nghiên cứu quy trình sơ chế, đóng gói, bảo quản sản phẩm mía ăn tươi phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu” đạt giải nhì... Từ các bài dự thi trên, Ban tổ chức đã lựa chọn 7 giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2019.

Ban tổ chức trao giải nhất cho giải pháp "Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo trên giá thể hữu cơ tổng hợp".

Với Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15, có 85 giải pháp tham gia, tăng 14 giải pháp so với cuộc thi lần thứ 14. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong đó có 5 lĩnh vực dự thi đều có sản phẩm tham gia. Cụ thể: Có 17 giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; 29 giải pháp về dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; 9 giải pháp phần mềm tin học; 13 giải pháp đồ dùng học tập; 17 giải pháp sản phẩm thân thiện với môi trường. Kết quả, có 31 giải pháp đạt giải, trong đó có 3 giải nhì, 6 giải ba, 22 giải khuyến khích.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2020- 2021 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 16 năm học 2019-2020.


H.D

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục