Sáng 25-11, đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,4 độ tại tỉnh Cao Bằng, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.


Tường ngôi nhà ở tổ 16, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng bị nứt do dư chấn động đất.

Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, Nguyễn Thành Hải cho biết, sáng nay, khi đang làm việc thì ngôi nhà và máy tính rung lắc mạnh do ảnh hưởng của động đất. Ngay sau đó, huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương tổng hợp thông tin thiệt hại.

Thông tin ban đầu, tại xã Đàm Thủy, một ô-tô ở Lũng Phjắc bị tảng đá lớn va trúng, làm bẹp xe; một số diện tích đất sản xuất bị vùi lấp bởi sạt lở núi.

Tại thành phố Cao Bằng, dư chấn từ trận động đất gây ra hai đợt rung lắc vào hồi 8 giờ 18 phút và 8 giờ 20 phút sáng cùng ngày, mỗi đợt kéo dài vài giây. Nhà cửa rung lắc, bàn ghế xê dịch, nhiều người dân hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, bất an, lo sợ.

Theo Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 1 giờ 18 phút 23 giây (giờ GMT) sáng 25-11, tức 8 giờ 18 phút 23 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất mạnh 5,4 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.852 độ vĩ bắc, 106.618 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, đã yêu cầu các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, báo cáo thiệt hại (nếu có).


Dư chấn động đất làm đá lở gây hư hỏng xe ô-tô ở Lũng Phjắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

* Tại Bắc Kạn, hiện tượng rung, lắc do dư chấn diễn ra trong khoảng 5 đến 7 giây. Cảm nhận rõ nhất tại khu vực thành phố Bắc Kạn. Tại đây, một số nhà cao tầng rung khá mạnh, làm xê dịch cả bàn, ghế; một số nhà từ tầng ba trở lên rung lắc khiến người dân hốt hoảng, bỏ chạy ra ngoài.

Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục