(HBĐT) - Trong 2 ngày 28 - 29/8, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp Chương trình phát triển vùng huyện Yên Thủy, Đảng ủy, UBND xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) tổ chức tập huấn và diễn tập phòng, chống thiên tai trong các tình huống sạt lở đất, phòng chống bão, lốc cứu hộ dân vùng lũ; xử lý sơ cấp cứu đuối nước và các tai nạn thương tích trong tình huống khẩn cấp. Tham gia diễn tập có lãnh đạo UBND, đại diện các ban, ngành của xã, lực lượng công an chính quy, đội xung kích và bà con Nhân dân xã Lạc Sỹ.



Các lực lượng xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) tham gia diễn tập tình huống cứu hộ cứu nạn người dân trên sông bị nạn.

Cuộc diễn tập gồm diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực hành xử lý tình huống ngoài thực địa (thực binh) tại xóm Sào Vót,xóm có nguy cơ cao về sạt lở đất mỗi khi có mưa bão. Với 3 tình huống giả định là mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất; bão lốc gây đổ nhà, tốc mái; cứu hộ cứu nạn trên sông do người dân bị cô lập và đuối nước gây thiệt hại nặng nề về người,tài sản.Ngay sau khi nhận được thông báo khẩn cấp, với phương châm "4 tại chỗ”, Ban chỉ đạo thực hiện diễn tập đã chỉ đạo,huy động các lực lượng thực hiện gia cố nhà ở, công trình phòng, chống thiên tai, sơ tán Nhân dân, tài sản trong vùng ngập lụt, sơ cấp cứu người bị thương, đặc biệt là người bị đuối nước… Các phương tiện như: bè mảng, áo phao, nhà bạt và các vật tư tại chỗ được huy động phục vụ công tác diễn tập.

Qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã trong mùa mưa bão,giúp Nhân dân biết được cách thức, phương pháp, nội dung tiến hành sơ tán khi có tình huống thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng.

  

Đ.T

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục