(HBĐT) - Ngôi nhà chỉ còn trơ lại phần móng, đó là những gì còn sót lại sau một vụ sập nhà ở cụm dân cư số 3, xóm Ngọc, xã Trung Minh (TP Hòa Bình) xảy ra vào mùa mưa bão năm 2017,  đất, đá từ trên đồi tràn xuống, phá hủy toàn bộ ngôi nhà, rất may không có thiệt hại về người. Giờ đây, hộ dân này đã chuyển đến khu định cư mới, tuy nhiên, nhiều hộ nằm trong khu vực này vẫn đang sống trong nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão tới, bởi toàn bộ khu vực dân cư sinh sống ở đây đều nằm sát đồi cao.


Khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại phố Tân Lập 1, xã Trung Minh (TP Hòa Bình). 

Vết đất mới vẫn còn in trên tường bếp, đó là dấu vết của việc sạt lở đất phía sau nhà bếp của gia đình chị Bùi Thị Hồng, cụm dân cư số 3. Đất sạt gần ngang với mái bếp, gia đình chị vừa phải thuê máy xúc gần 16 triệu đồng để múc đất đi. Chị Hồng chia sẻ: Mùa mưa đến, nhà văn hóa xóm trở thành nơi để chúng tôi sơ tán, vì vậy, rất mong cấp trên quan tâm đến người dân, để các hộ dân trong xóm không còn phải sống trong lo lắng khi mùa mưa bão đến. Cụm dân cư số 3 có 28 hộ dân, thì có 24 hộ có nguy cơ cao, vì nhà nằm sát đồi cao, thẳng đứng.

Với địa hình một bên là đồi, một bên sát bờ sông Đà, nên xã Trung Minh còn có nguy cơ sạt lở bờ sông rất cao. Theo đó, có gần 40 hộ sống gần bờ sông thuộc phố Tân Lập I, Tân Lập II bị ảnh hưởng, trong đó có 6 hộ sát vào nhà ở. Mỗi khi mưa bão, nước dâng cao, khi nước rút, đất, đá trôi hết ra sông, khiến nhiều ngôi nhà bị nứt tường, nứt sân, nguy cơ trôi xuống sông rất lớn. Ông Trần Văn Hùng, phố Tân Lập I cho biết: Các hộ dân trong khu vực này đều chung mong muốn đơn vị thi công sớm kè lại để yên tâm sinh sống.

Chia sẻ về những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn trên địa bàn khi vào mùa mưa bão, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Minh cho biết: Trong những năm vừa qua, mùa mưa bão đến, chính quyền và không ít hộ dân vô cùng lo lắng khi địa bàn đối mặt với những nguy cơ sạt lở. Để đề phòng, với phương châm "4 tại chỗ", xã luôn sẵn sàng chủ động các phương án phòng, chống lũ bão, sạt lở. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân, xã đã thành lập tổ xung kích theo hướng dẫn của cấp trên, các đồng chí trưởng ban, ngành, đoàn thể thôn, xóm sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xấu xảy ra.

Bước vào mùa mưa bão năm 2020, xã đã kiểm tra, xác định các khu vực trọng điểm trên địa bàn có thể xảy ra lũ quét, lũ ống, ngập úng, sạt lở đất, đá và các khu vực phải sơ tán dân. UBND xã chủ động triển khai các phương án ứng phó, đồng thời tuyên truyền Nhân dân chủ động các biện pháp phòng tránh. Tuy nhiên, đối với những khu vực có nguy cơ cao như cụm dân cư số 3 và các hộ dân nằm sát bờ sông, cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, để Nhân dân không còn phải sống trong lo lắng, sợ hãi mỗi khi mùa mưa đến.

Đ.H

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục