(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch 159, ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình, ngày 17/9, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN thành phố Hòa Bình, phường Kỳ Sơn và xã Độc Lập tổ chức phát động hưởng ứng chương trình "Trồng 1 tỷ cây xanh” tại thành phố Hòa Bình.


Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình; chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc tần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, Sở TN&MT, NN&PTNT, thành phố Hòa Bình và đông đảo hội viên phụ nữ, ĐVTN.


Đông đảo hội viên phụ nữ tham gia buổi phát động và trồng cây xanh hưởng ứng chương trình.

Trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả, vận động hội viên phụ nữ chủ động tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như: Vệ sinh môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn… Đặc biệt, thông qua cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” phụ nữ tỉnh Hòa Bình đã đóng góp hiệu quả vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong chương trình phát động, Hội LHPN tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, nhất là các cây cho bóng mát, cây ăn quả, cây hoa. Trong đó quan tâm đến các khu đô thị, khu chung cư, khu di tích lịch sử văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, đoạn đường phụ nữ tự quản. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng lan tỏa tinh thần "Mỗi phụ nữ trồng 1 cây – giao mầm hạnh phúc, dựng xây nước nhà”.

Ngay sau lễ phát động, hội viên phụ nữ, ĐVTN đã hưởng ứng trồng 2.000 cây xanh tại phường Kỳ Sơn và xã Độc Lập. 

H.D

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục